07:15 20/07/2015

15 quốc gia “đậm đặc” tỉ phú nhất hành tinh

Thế giới có 1.826 tỉ phú và có một số quốc gia, vùng lãnh thổ có hàng trăm tỉ phú. Một số quốc gia như Trung Quốc dù sở hữu nhiều người giàu nhất thế giới, song lại không phải là những nơi có mật độ tỉ phú đậm đặc nhất hành tinh.

Thế giới có 1.826 tỉ phú và có một số quốc gia, vùng lãnh thổ có hàng trăm tỉ phú. Một số quốc gia như Trung Quốc dù sở hữu nhiều người giàu nhất thế giới, song lại không phải là những nơi có mật độ tỉ phú đậm đặc nhất hành tinh.

15. Đài Loan (Trung Quốc)

Tỉ phú: 33 người

Dân số: 23.456.545 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/710.804 người


Sau sự bùng nổ trong khu vực dịch vụ tài chính và những mối liên kết thương mại mạnh với Trung Quốc đại lục, các tỉ phú của Đài Loan có khối tài sản kếch xù trị giá 117,1 tỉ USD. Daniel và Richard Tsai là hai người giàu nhất ở Đài Loan, với khối tài sản trị giá 10 tỉ USD sau khi tiếp nhận vai trò lãnh đạo tập đoàn tài chính khổng lồ Fubon.

14. Kuwait

Tỉ phú: 5 người

Dân số: 3.268.431 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/653.686 người


Với thu nhập bình quân đầu người khoảng 70.914 USD/người, Kuwait là quốc gia giàu thứ năm thế giới. Theo tạp chí Forbes, nguyên nhân phần lớn là nhờ quốc gia nhỏ bé về địa lý này có một nền  kinh tế mở với trữ lượng dầu thô có trữ lượng khoảng 102 tỉ thùng.

13. Mỹ Tỉ phú: 536 người

Dân số: 321.369.000 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/599.569 người


Mỹ là nơi có số lượng tỉ phú lớn nhất trên thế giới với tiếp tục lấn át các bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. Bill Cates, nhà sáng lập của Microsoft, dẫn đầu danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 79,4 tỉ USD. Đứng ở vị trí thứ ba là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet với khối tài sản trị giá 67,3 tỉ USD. Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng mật độ tỉ phú, Mỹ lại nằm ngoài “top 10”.

12. Liban

Tỉ phú: 7 người

Dân số: 4.104.000 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/586.286 người


Với một nền kinh tế tự do, Liban giờ đây sở hữu 7 tỉ phú, bao gồm ông trùm truyền thông đồng thời là cựu Thủ tướng Najib Mikati.

11. Na Uy Tỉ phú: 10 người

Dân số: 5.176.998 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phút/517.700 người


Na Uy là quốc gia giàu có tài nguyên thiên nhiên và có một khu vực tư phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy không khó để hình dung làm thế nào đất nước có thể tạo ra 10 tỉ phú. Na Uy là quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn thứ ba thế giới và là nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 7 thế giới. Đây còn là quê hương của Stein Erick Hagen, người đã sáng lập ra siêu thị giảm giá Rimi vào những năm 70 thế kỉ trước. Khối tài sản của gia đình ông trị giá 4,5 tỷ USD.

10. Israel

Tỉ phủ: 17 người

Dân số: 8.358.100 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/497.653 người


Israel mạnh về kim cương, thiết bị công nghệ cao và thuốc. Quốc gia này có một trong những thị trường công nghệ tiến bộ nhất trên thế giới. Tỉ phú nổi tiếng nhất Israel có thể là anh Teddy Sagi với khối tài sản 3,5 tỷ USD.

9. Thụy Điển

Tỉ phú: 23 người

Dân số: 9.784.445 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/425.411 người


Thụy Điển nổi tiếng vì nhiều điều: tiêu chuẩn sống cao, phúc lợi tốt… Quốc gia này có 23 tỉ phú, trong đó có nhà thiết kế và lập trình video game Markus Alexij Persson, người sáng lập ra công ty video game Mojang.


8. Iceland

Tỉ phú: 1 người

Dân số: 328.740 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/329.740 người


Trước cuộc khủng hoảng tài chính, Iceland từng có 6 tỉ phú. Nhưng giờ đây, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 1 người, nhà đầu tư Thor Bjorgolfsson với khối tài sản trị giá 1,28 tỉ USD. Dẫu vậy, do dân số ít nên Iceland vẫn có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng mật độ tỉ phú.

7. Singapore

Tỉ phú: 19 người

Dân số: 5.469.700 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/287.879 người


Singapore là một trong những quốc gia giàu có nhất với thu nhập bình quân đầu người cao hơn phần lớn thu nhập bình quân đầu người ở các quốc gia phát triển. Với một nền kinh tế phát triển, tự do và không tham nhũng, quốc đảo này có 19 tỉ phú, nhiều người trong số đó gây dựng nên sự nghiệp nhờ bất động sản và ngân hàng, như ông trùm bất động sản Robert & Philip Ng với khối tài sản trị giá 8,6 tỉ USD.

6. Thụy Sỹ Tỉ phú: 29 người Dân số: 8.256.000 người Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/284.690 người


Thụy Sỹ là cái nôi hoàn hảo cho các tỉ phú. Nơi đây có tỉ lệ thất nghiệp thấp, thu nhập bình quân đầu người cao 54.840 USD. Người giàu nhất Thụy Điển là Ernesto Bertarelli, thừa kế tập đoàn dược phẩm và công nghệ sinh học khổng lồ Serono. Năm 2007, ông bán lại tập đoàn này với giá 9 tỉ USD.

5. Cyprus Tỉ phú: 5 người

Dân số: 858.000 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/171.600 người


Kinh tế Cyprus tăng trưởng tới tỉ lệ trung bình khoảng 4% trong 5 năm đầu tiên tham gia Liên minh châu Âu tuy nhiên đi xuống theo sau cuộc khủng hoảng nợ năm 2010. Sau một gói cứu trợ trị giá 13 tỉ USD, tỉ lệ thất nghiệp ở Cyprus tăng đến 16%, và quốc gia này vẫn đang chật vật để giúp nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Dù vậy, Cyprus vẫn có 5 tỉ phú. Christos Lazari có khối tài sản trị  giá 2,2 tỉ USD và tự vươn lên làm giàu nhờ đầu tư vào bất động sản ở London.

4. Hong Kong (Trung Quốc)

Tỉ phú: 55 người

Dân số: 7.264.100 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/132.075 người


Hong Kong được xem là một cánh cổng tài chính để bước Trung Quốc đại lục, đồng thời nơi đây có một nền kinh tế thị trường tự do. Hong Kong đã trở thành một trong những trung tâm tà chính chính trên thế giới. Người giàu nhất Hong Kong là Li Ka-Shing, tỉ phú với khối tài sản trị giá 33,5 triệu USD.


3. Guernsey

Tỉ phú: 1 người

Dân số: 65.150 người

Mật độ tỉ phú: 1tir phú/65.150 người


Tỉ phú duy nhất của Guernsey là Stephen Lansdown với khối tài sản trị giá 2,1 tỉ USD sau khi đồng sáng lập công ty dịch vụ tài chính Anh Hargreaves Lansdown.

2. St Kitts và Nevis

Tỉ phú: 1 người

Dân số: 55.000 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/55.000 người


Quốc gia gồm hai đảo này nằm trong số những đảo đầu tiên người châu Âu đặt chân tới trong khu vực Địa Trung Hải. Tỉ phú duy nhất của quốc gia này là Jecky Xu, người có nguồn gốc Trung Quốc.

1. Monaco

Tỉ phú: 3 người

Dân số: 37.800 người

Mật độ tỉ phú: 1 tỉ phú/12.600 người


Monaco là nơi lui tới của giới siêu giàu. Người giàu nhất ở đây là nhà bán tranh David Nahmad với khối tài sản trị giá 1,85 triệu USD.

Anh Tiếu (Theo Business Insider)