08:21 21/08/2012

15 năm tù cho một phút nóng giận

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án phạt sơ thẩm đối với bị cáo Ksor Kun (SN 1991) trú tại làng Toang, xã Yang Nam, huyện Kông Chro 15 năm tù về tội “Giết người”.

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án phạt sơ thẩm đối với bị cáo Ksor Kun (SN 1991) trú tại làng Toang, xã Yang Nam, huyện Kông Chro 15 năm tù về tội “Giết người”.


Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13/3, sau khi đi uống rượu ở nhà anh Siu Hếch ở làng Lơ Bơ, xã Yang Nam, Kun cảm thấy mệt nên xin về trước.


Bị cáo Ksor Kun tại phiên tòa sơ thẩm.


Khi chạy xe máy về gần đến nhà ở làng Toang, Kun ngã xe và bị chiếc xe đè lên người. Kun tức tối đứng dậy và đạp vào bánh sau của chiếc xe.


Lúc này, Siu Na (SN 1996, hàng xóm của Kun) đứng ở sân nhà nói vọng ra mấy lời kích bác. Hai bên xảy ra cãi cọ, Kun bèn rút một thanh củi trước nhà đánh hai cái vào đầu và hông của Na sau đó bỏ về nhà ngủ.


Sau đó, Siu Na được người nhà chở đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Kông Chro nhưng đã chết trên đường chuyển để Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì “Chấn tương sọ não kín”.


Chiều 14/3, Ksor Kun bị lực lương Công an bắt khẩn cấp.



Quang Thái