10:14 16/10/2012

“141” bắt hổ mang chúa trong ô tô

4h40 ngày 15-10, tổ công tác Y1/141 CATP Hà Nội kiểm tra xe ô tô khách BKS: 37B-001.67, phát hiện trong khoang hành lý của xe có 1 thùng xốp, bên trong chứa hàng chục con rắn hổ mang chúa.

4h40 ngày 15-10, Thiếu tá Trần Quang Vinh - Đội phó Đội CSGT số 1 chỉ huy tổ công tác Y1/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, kiểm tra xe ô tô khách BKS: 37B-001.67, phát hiện trong khoang hành lý của xe có 1 thùng xốp, bên trong chứa hàng chục con rắn hổ mang chúa.


Súng đạn và rất nhiều hàng lậu đã bị “141” phát hiện, thu giữ

 

Lái xe là Nguyễn Văn Xuân (SN 1985) ở Hà Nam tường trình thùng hàng được khách ký gửi và không biết bên trong có gì. Xác định ban đầu, số rắn này có trọng lượng 41kg. Đây chỉ là 1 trong 17 vụ việc vận chuyển hàng hóa cấm, hàng lậu, vũ khí được liên quân 141 phát hiện chỉ trong đêm 14 rạng sáng 15-10.

 

Trước đó, Trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó Đội CSGT số 5 chỉ huy Y10/141 làm nhiệm vụ gần khu vực bến xe Lương Yên, phát hiện xe khách BKS: 15C-023.62 đi từ cầu Vĩnh Tuy hướng về bến xe, kiểm tra trên thùng xe tải có rất nhiều loa đài, amply và linh kiện điện tử. Tổng trị giá số hàng này ước tính hàng chục triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Đức Dũng (SN 1980) ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng trên.

 

Lái xe Dũng còn dùng 10 triệu đồng để hối lộ xin tổ công tác bỏ qua. Hành vi này của Dũng đã bị Trung tá Tuyến nhắc nhở; kiên quyết chỉ đạo CBCS lập biên bản xử lý, bàn giao tang vật cho lực lượng Cảnh sát kinh tế thụ lý, giải quyết.

 

Với tinh thần cảnh giác cao, Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy tại đường dẫn lên cầu Thanh Trì cũng phát hiện xe ô tô tải chở hàng đông lạnh BKS: 99C-001.28 do Phan Văn Giang (SN 1990) ở Bắc Ninh điều khiển theo hướng về nội thành. Kiểm tra trong thùng xe tải, tổ Y2 phát hiện có 6 thùng nội tạng lợn bốc mùi hôi thối. Cùng thời điểm trên, Y7/141 do Trung tá Lê Văn Hoan chỉ đạo, phát hiện chiếc xe tải, chở 2 người ngồi trong xe có biểu hiện vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

 

Qua kiểm tra, tổ Y7/141 thu giữ 1 khẩu súng colt tự chế, bên trong có 6 viên đạn và một bánh pháo nổ dưới gầm xe ô tô. Tất cả tang vật và đối tượng của các vụ việc trên đều được chỉ huy 141 lập hồ sơ, chuyển Phòng CSHS hoặc Công an các quận điều tra mở rộng.

 

 

Theo anninhthudo