05:09 21/05/2012

12.500 cảnh sát sẽ bảo vệ Olympic Luân Đôn

Trong một chiến dịch lớn chưa từng có của cảnh sát Anh, nhà chức trách nước này đã lên kế hoạch triển khai 12.500 sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ gìn giữ trật tự an ninh cho Thế vận hội mùa hè sắp diễn ra tại Luân Đôn.

Trong một chiến dịch lớn chưa từng có của cảnh sát Anh, nhà chức trách nước này đã lên kế hoạch triển khai 12.500 sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ gìn giữ trật tự an ninh cho Thế vận hội mùa hè sắp diễn ra tại Luân Đôn.

Cảnh sát Anh tuần tra tại khu vực quảng trường Leicester. Ảnh Internet.

 

 

67 ngày trước khi khai mạc Thế vận hội 2012, giới chức Anh cho biết, 52 đơn vị cảnh sát từ khắp đất nước sẽ cung cấp các sĩ quan tham gia chiến dịch kéo dài từ ngày 4/6 đến 16/9, sau khi kết thúc Thế vận hội người khuyết tật.

 

Ở những ngày cao điểm sẽ có khoảng 12.500 cảnh sát làm nhiệm vụ, trong đó 9.500 người được triển khai tại Luân Đôn. Lực lượng này đều được huấn luyện kỹ càng các nghiệp vụ như sử dụng vũ khí, khám xét, điều khiển nơi công cộng, hộ tống đoàn xe…

 

Việc triển khai lực lượng cảnh sát là một phần trong chiến dịch an ninh khổng lồ chuẩn bị cho Thế vận hội Luân Đôn, với sự tham gia của lực lượng an ninh gồm hơn 40.000 người, có chi phí lên tới gần 880 triệu USD. 

 

 

T.H