07:10 24/07/2022

123 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia

Ngày 24/7, Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIII năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu và tập luyện thể thao tỉnh Bắc Giang.

Giải do Tổng cục Thể dục  Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Tham dự giải năm nay có 123 vận động viên đến từ 13 tỉnh, thành, ngành gồm: Lâm Đồng, Lai Châu, Công an, Hải Phòng, Quân đội, Phú Thọ, Nghệ An, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Nội, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế.

Các vận động viên thi đấu theo tính chất đối kháng cá nhân từng hạng cân. Cụ thể, ở hai nội dung vật trẻ và vật thiếu niên có 21 hạng cân từ 38 kg đến 110 kg (vật trẻ gồm 11 hạng cân, nội dung vật thiếu niên gồm 10 hạng cân), với tổng số 138 trận đấu.

Chú thích ảnh
Trận đấu ở nội dung vật trẻ, hạng cân 60 kg giữa vận động viên Phan Tuấn Anh (Nghệ An) và vận động viên Duy Trọng Thắng (Phú Thọ). Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu ở nội dung vật trẻ, hạng cân 60 kg giữa vận động viên Phan Tuấn Anh (Nghệ An) và vận động viên Duy Trọng Thắng (Phú Thọ). Kết quả vận động viên đến từ Phú Thọ đã giành chiến thắng.

Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao huy chương Vàng, Bạc và hai huy chương Đồng cho các vận động viên xếp thứ Nhất, Nhì và đồng hạng Ba ở các hạng cân; đồng thời trao cờ cho đoàn Nhất, Nhì, Ba tính theo tổng sắp huy chương.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Giải vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIII năm 2022 có số lượng vận động viên tham gia đông hơn năm trước, quy tụ nhiều vận động viên tiêu biểu toàn quốc. Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ các đoàn hứa hẹn đem đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, gay cấn.

Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIII năm 2022 diễn ra từ ngày 22-30/7, nằm trong hệ thống giải thể thao quốc gia, được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của môn vật dân tộc; góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để các vận động viên cọ sát, nâng cao trình độ; giới chuyên môn tuyển chọn vận động viên xuất sắc vào Đội tuyển Quốc gia.

Đồng Thúy (TTXVN)