02:11 17/02/2011

1,2 triệu người tốt, việc tốt được tôn vinh

Tại cuộc họp báo ngày 16/2/2011, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết: Ngày 24/2/2011, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (phong trào TDĐKXDĐSVN).

Tại cuộc họp báo ngày 16/2/2011, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết: Ngày 24/2/2011, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (phong trào TDĐKXDĐSVN).
 
Trước đó, tối ngày 23/2, Lễ tôn vinh hơn 500 tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Hà Nội).

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, đã có trên 1.200.000 “Người tốt, việc tốt”, được suy tôn ở các cấp. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển về chiều rộng và bề sâu.

Từ 8.670.655 gia đình văn hóa được công nhận năm 2000, đến nay cả nước đã có 16.026.599 gia đình văn hóa được công nhận tăng gần gấp hai lần. Phong trào xây dựng làng văn hóa, tổ dân số văn hóa được hưởng ứng và phát triển mạnh mẽ. Từ 17.651 làng (thôn, ấp, bản...) văn hóa; tổ dân phố (khu phố, khu dân cư) văn hóa được công nhận năm 2000, đến năm 2010 đã có 58.248 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được công nhận.

Từ 8.707 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận có đời sống văn hóa tốt năm 2000, đến năm 2010 đã có 37.971 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận. Trên 1.200.000 đơn vị và khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Phong trào đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế và văn hóa - xã hội của cả nước.

Phương Lan