08:19 01/08/2012

111 năm tù cho 8 kẻ giết người tại quán karaoke

Từ ngày 30/7 - 1/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đăng Minh và đồng bọn phạm tội "giết người" theo điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự.

Từ ngày 30/7 - 1/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đăng Minh và đồng bọn phạm tội "giết người" theo điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là giết người có tính chất côn đồ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với các mức án sau: Nguyễn Đăng Minh (sinh năm 1993 ở Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang) 18 năm tù giam; Vi Văn Chất (sinh năm 1992 ở Phong Vân, Lục Ngạn) 16 năm tù giam; Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1986 ở Phong Vân, Lục Ngạn) 15 năm tù; Vi Văn Định (sinh năm 1991 ở Phong Vân, Lục Ngạn) 14 năm tù; Lăng Văn Hải (sinh năm 1992 ở Tân Hoa, Lục Ngạn) 14 năm tù; Vi Văn Thương (sinh năm 1993 ở Phong Vân, Lục Ngạn) 12 năm tù; Vi Văn Minh (sinh năm 1993 ở Tân Sơn, Lục Ngạn) 12 năm tù; Lường Trọng Tiến (sinh năm 1992 ở Phong Vân, Lục Ngạn) 10 năm tù.

Ngoài các mức án tù giam trên, các bị cáo trên còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự do hành vi phạm tội gây ra là bồi thường cho gia đình người bị hại 100 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho 2 con của người bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang: Vào tối 3/1/2012, trong khi uống rượu tại quán nhà anh Nông Văn Duy ở thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Nguyễn Đăng Minh đã có va chạm, xô xát với anh Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1994, trú tại thôn Đồng Ghè, Quan Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn. Vì bực tức, nên vào khoảng 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Đăng Minh đã cùng các tên Định, Chất, Trường, Thương, Hải, Minh, Tiến cầm dao, gậy tìm đến quán karaoke ở thôn Họa, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, nơi anh Phúc đang hát để trả thù. Tên Nguyễn Đăng Minh đã cầm dao bầu, Chất cầm dao nhọn, Trường cầm dao phay, Định cầm gậy gỗ, Hải và Minh dùng dao liềm phát, Thương cầm vỏ chai bia đâm chém, đánh nhiều nhát làm anh Phúc chết ngay sau đó do đa vết thương. Riêng tên Lường Trọng Tiến không trực tiếp đánh anh Phúc nhưng đã dùng xe máy chở đồng bọn mang theo hung khí để thực hiện hành vi phạm tội.


Việt Hùng