07:17 18/07/2011

11 nạn nhân vụ TNGT trên đường cao tốc đã qua cơn nguy kịch

Chiều 18/7, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh cho biết: bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 11 nạn nhân (trong tổng số 15 nạn nhân bị thương) trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Trung Lương vào lúc 6 giờ 30 – 7 giờ 30 phút cùng ngày.

Chiều 18/7, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh cho biết: bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 11 nạn nhân (trong tổng số 15 nạn nhân bị thương) trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Trung Lương vào lúc 6 giờ 30 – 7 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nạn nhân được chuyển vào khoa cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: NLĐ


Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục, 7 người đang được điều trị tại bệnh viện, 4 người đã được xuất viện. Nạn nhân bị thương nặng nhất là chị Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1984, quê Tiền Giang) bị chấn thương cột sống, có khả năng chèn ép dây thần kinh; 3 nạn nhân khác bị chấn thương đầu, mặt gồm bà Phạm Thị Bé (1954, Tiền Giang), chị Nguyễn Thị Kim Phượng (1978, Long An) và anh Phạm Nhật Trường (1980, Đồng Tháp).

Các nạn nhân cho biết, chiếc xe 16 chỗ rời bến Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chở khách đi TP Hồ Chí Minh khám bệnh, xuất phát lúc 2 giờ sáng 18/7. Trong lúc mọi người đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, mở mắt ra đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Theo thông tin ban đầu, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 66S-2681 chạy tốc độ cao và có thể tài xế ngủ gật nên đâm vào xe tải biển số 77K-9961 đang đậu bên lề đường.

Tai nạn làm 2 hành khách Võ Văn Nghị (1944) và Phạm Thị Giang (1955) cùng ngụ tại Tiền Giang chết tại chỗ, 15 hành khách bị thương phải chuyển đi cấp cứu tại Trạm y tế huyện Bến Lức, Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.
Hiện tài xế xe gây tai nạn đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra./.

Nguyễn Hoàng