06:17 30/06/2011

11 công ty của Nga lọt vào bảng xếp hạng Global 500

11 công ty của Nga đã lọt vào bảng xếp hạng thường niên 500 công ty lớn nhất thế giới Global 500 do tờ Financial Times công bố

Mới đây, 11 công ty của Nga đã lọt vào bảng xếp hạng thường niên 500 công ty lớn nhất thế giới Global 500 do tờ Financial Times công bố, trong đó Gazprom chiếm vị trí thứ 15 với tổng giá trị thị trường đạt trên 190 tỷ USD.

Một năm trước, Gazprom chỉ ở vị trí thứ 33. Bước đột phá lọt vào Tốp 20 cho thấy, các doanh nghiệp Nga đang tăng giá trị trên thị trường quốc tế. Phó Giám đốc Công ty Tư vấn FinExpertiza, Agvan Mikaelian, nói: "Trong thực tế, người ta nói rằng ở Nga có những công ty hợp nhất có trọng lượng nhất định. Nhưng nhận định của thế giới về các công ty chúng ta đã dẫn thay đổi một cách tích cực. Cần phải làm tất cả mọi việc để công ty Nga được coi là đối tác đầy đủ".

Ảnh: Internet

Ngoài Gazprom, hãng dầu khí Novatek cũng lên hạng. Trong năm ngoái, hãng đã chuyển từ vị trí 174 lên thứ 200. Một trong những ngân hàng lớn nhất Nga là VTB vẫn duy trì vị trí thứ 236. Công ty dầu khí Surgutneftegaz và Nhà máy luyện kim Novolipetsk vẫn có tên trong bảng danh sách. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng 500 công ty hàng đầu thế giới có nhiều tên tuổi mới đến từ Nga.

Lần đầu tiên trong danh sách này có Rosneft, được ước tính khoảng gần 100 tỷ USD, chiếm vị trí thứ 56, và Lukoil chiếm vị trí thứ 118. Gazpromneft được xếp thứ 368, và Ngân hàng Tiết kiệm - nhà băng lớn nhất của Nga - đứng ở vị trí 73. Hai nhà máy thép Norilsk Nickel và Severstal cũng có tên trong bảng xếp hạng năm nay.

Nhà phân tích cấp cap Anton Struchenevsky, thuộc hãng Troika Dialog, nhận xét dù không phải tất cả các công ty lớn của Nga đều có vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng, nhưng uy tín các thương hiệu trong nước đang tăng lên mỗi năm. Ông nói: "Nga là một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dĩ nhiên, các công ty của chúng ta có thể lọt vào danh sách những hãng lớn nhất.

Chẳng hạn, hãng hàng không Aeroflot ngày càng được người tiêu dùng nước ngoài nhận biết. Quá trình này đang diễn ra và nền kinh tế đang phát triển. Chúng tôi ngày càng hội nhập nhiều hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, việc công nhận các công ty Nga cũng đang tăng lên".

Tốp-3 của Global 500 vẫn không có nhiều thay đổi. Tập đoàn dầu khí khổng lồ Exxon Mobil của Mỹ có giá trị thị trường hơn 417 tỷ USD trong năm qua, tăng 100 tỷ USD, đánh bật nhà vô địch là hãng dầu khí PetroChina của Trung Quốc xuống vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba thuộc tập đoàn Apple, trong khi đối thủ cạnh tranh là Microsoft tụt xuống hàng thứ 10.

Bảng xếp hạng Global 500 bao gồm các công ty lớn nhất thế giới (ngoại trừ các công ty đầu tư) xét theo chỉ số vốn tư bản thị trường, tức tổng giá trị cổ phiếu.

Nguyễn Trường