09:16 11/09/2021

1.020 ‘bà bầu’ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) được tiêm vaccine phòng COVID-19

Sáng 11/9, 520 sản phụ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã đến bệnh viện Thanh Nhàn tiêm phòng vaccine COVID-19.

Theo bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng Khoa sản 1, bệnh viện Thanh Nhàn, trong hai ngày 11 và 12/9, đơn vị tổ chức tiêm phòng cho 1020 sản phụ thuộc quận Hoàng Mai.

“Ngày 11/9, chúng tôi tiêm 520 sản phụ, số còn lại sẽ được tiêm trong ngày 12/9. Việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho sản phụ trên 13 tuần là cần thiết trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp" bác sĩ Trần Quyết Thắng cho biết.

 

Chú thích ảnh
Sản phụ xếp hàng chờ đợi làm thủ tục để tiêm vaccinec COVID-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn.
Chú thích ảnh
Các sản phụ phải đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR hoặc viết tay.
 
Chú thích ảnh
"Tiêm vaccine COVID-19 là cách bảo vệ cả mẹ và bé", bác sĩ Trần Quyết Thắng (Trưởng Khoa sản 1 bệnh viện Thanh Nhàn) khuyên.
Chú thích ảnh
Sản phụ dễ bị diễn biến nặng khi mắc COVID-19 bởi trong quá trình mang thai gây tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định. 
Chú thích ảnh
Mọi thủ tục đăng ký diễn ra nhanh gọn do trước đó các "bà bầu" đã đăng ký trước tại phường nơi cư trú.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sản phụ được sàng lọc kỹ trước tiêm, đặc biệt cần khám thai để biết tình trạng trước khi tiêm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sản phụ Đào Thị Thắm - BT6 Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất".
Chú thích ảnh

Vaccine để tiêm ngày hôm nay dành cho các "bà bầu" là vaccine Pfizer.
Chú thích ảnh
Các sản phụ sẽ được theo dõi sau tiêm trong thời gian khoảng 30 phút.
Chú thích ảnh
"Thai phụ cũng phải theo dõi sức khoẻ như người bình thường, nếu có các dấu hiệu nghiêm trọng xuất hiện như sốt cao, tím tái, thở dốc... cần liên hệ với cơ quan y tế", các bác sĩ dặn dò các sản phụ trước khi ra về.
Lê Phú/ Báo Tin tức