02:07 24/02/2015

100.000 nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ có nguy cơ nghỉ việc

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo rằng hơn 100.000 nhân viên Bộ An ninh Nội địa sẽ phải tạm thời nghỉ việc không lương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/2 đã cảnh báo rằng việc đóng cửa một phần Bộ An ninh Nội địa đồng nghĩa với việc hơn 100.000 nhân viên an ninh sân bay, thanh tra cảng biển, lực lượng tuần tra biên giới sẽ phải tạm thời nghỉ việc không lương.

Xe cảnh sát gác bên ngoài tòa nhà của Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại thành phố Chicago, bang Illinois. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp các thống đốc bang ở Nhà Trắng, ông Obama nói: “Điều đó sẽ có tác động trực tiếp đến nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia của Mỹ vì sự làm việc cần cù của họ giúp cho chúng ta được an toàn”.

Ngân sách được duyệt chi cho hoạt động của Bộ An ninh Nội địa sẽ hết hạn vào đêm 27/2 tới và cần được Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách mới. Nhân viên an ninh làm việc trong các lĩnh vực trọng yếu sẽ vẫn phải làm việc, song sẽ không có tiền để trả lương cho họ trong khoảng thời gian chờ duyệt chi ngân sách.


TN (Theo Reuters)