04:16 08/04/2012

100 năm hoa anh đào Nhật Bản tại Washington D.C

Mùa xuân hằng năm, những cây hoa anh đào đến từ Nhật Bản lại bừng nở tại thủ đô Washington D.C. Năm nay, Lễ hội Hoa anh đào quốc gia diễn ra sôi động hơn nhân kỷ niệm 100 năm loài hoa biểu tượng của xứ sở Mặt trời mọc được trồng tại thủ đô nước Mỹ.

Mùa xuân hằng năm, những cây hoa anh đào đến từ Nhật Bản lại bừng nở tại thủ đô Washington D.C. Năm nay, Lễ hội Hoa anh đào quốc gia diễn ra sôi động hơn nhân kỷ niệm 100 năm loài hoa biểu tượng của xứ sở Mặt trời mọc được trồng tại thủ đô nước Mỹ.


Quốc hoa của Nhật Bản, một loại hoa biểu tượng cho thơ văn, đang nở rực rỡ tại thủ đô Washington D.C.



Năm 1912, thị trưởng Tokyo, Yukio Ozaki đã gửi tặng thủ đô Washington 3.000 cây anh đào như một món quà thể hiện tình hữu nghị giữa hai đất nước.



 

Món quà này đã vượt qua Thái Bình Dương, tới Seattle, sau đó được đưa lên tàu hỏa qua nhiều vùng đất trước khi tìm được nhà mới ở Potomac. Một số trong những cây anh đào đầu tiên này, vẫn còn khoe sắc tới ngày nay.


Hai cây anh đào đầu tiên được trồng ở phía bắc của hồ Tidal Basin, công viên West Potomac vào ngày 27/3/1912.




Mỗi năm hơn 1 triệu người đổ đến khu vực này để thưởng ngoạn hoa anh đào.



Tuổi thọ trung bình của một cây hoa anh đào là khoảng 30 năm. Năm nay, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tham gia trồng hoa.



Hoa anh đào tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho các công trình nổi tiếng của Washington, như Lăng tưởng niệm Thomas Jefferson…



... hay tượng đài Martin Luther King. Ảnh Internet.


Thu Hằng (st)