01:17 05/01/2016
                         
                        
                        
                            Những xung đột tại Trung Đông, căng thẳng ở Biển Đông, bạo lực Nigeria có thể leo thang thành những cuộc chiến tranh lớn mà nếu không kịp thời giải quyết có thể gây ra thảm họa tầm khu vực, thậm chí là thế giới – cựu quan chức ngoại giao người Pháp Jean-Marie Guéhenno nhìn nhận. 
                         
                        
                            Xung đột ở Syria có nguy cơ leo thang thành cuộc chiến tầm khu vực. Ảnh: Reuters  |  
 Theo ông, những xu hướng hiện tại cho 
thấy thế giới không ở thời kì “tốt đẹp”, khi mà xung đột nổ ra ở hầu 
khắp các khu vực. “20 năm sau thời điểm Chiến tranh Lạnh kết thúc, xung 
đột chết người có giảm. Các cuộc chiến tranh cũng giảm theo, số người 
chết trên thế giới trong các cuộc chiến cũng giảm. Thế nhưng 5 năm trở 
lại đây, xu thế tích cực này dường như đang bị đảo ngược. Theo từng năm,
 số lượng các cuộc xung đột, các nạn nhân, số người phải chạy nạn ngày 
một tăng. Năm 2016 sẽ không có nhiều cải thiện so với 2015”, ông 
Guéhenno - người hiện là Giám đốc điều hành tổ chức Nhóm khủng hoảng 
Quốc tế (ICG), bình luận. 
 
  Cựu quan chức ngoại giao Pháp cũng chỉ tên 10 xung đột mà cộng đồng quốc tế cần hướng sự chú ý, nỗ lực, nếu không muốn chúng biến thành chiến tranh lớn. Nội chiến Syria đứng đầu bảng, nhưng không phải là không có lối thoát, cụ thể là cơ hội giải quyết bằng con đường ngoại giao. Bất ổn tại Iraq, Yemen đứng ở vị trí thứ hai và thứ 3, mà nguyên do là những mâu thuẫn giáo phái. Kế tiếp là đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng đảng Công nhân người Kurd (PKK), cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Libya với khả năng lan rộng sang khu vực hạ Sahara, nhất là Mali và vùng bồn địa hồ Chad. Điểm nóng thứ 6 cũng nằm ở châu Phi, với mối hiểm họa đến từ quân thánh chiến Boko Haram ở Nigeria, có khả năng “kích hoạt” bất ổn sang các nước Niger, Cộng hòa Chad và Cameroon láng giềng.  
 
 Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến tình hình Biển Đông sau một loạt những diễn biến gần đây cũng là điểm nóng được ông Guéhenno nêu ra. Ba vị trí cuối cùng trong “danh sách” là những điểm nóng ở Burundi, Afghanistan và Colombia, với điểm triển vọng “sáng sủa” nhất là ở quốc gia Nam Mỹ, khi mà Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắn tín hiệu cho thấy sẵn sàng tiến đến một thỏa thuận toàn diện với chính phủ nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn nửa thế kỉ qua.  
                         
                        
                            Hoài Thanh (Theo Sputnik)
                         
                     | 
                
                
                    | 
                         
                            Copyright 2025  Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
                            Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
                         
                     |