01:15 08/01/2015

10 vũ khí 'không thể tin được' của quân đội Nga

Mặc dù có thể chưa được coi là siêu cường như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng kể từ khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga năm 2012, lực lượng vũ trang nước này đã được hiện đại hóa đáng kể. Quân đội Nga đang trở nên tinh gọn hơn với những hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại hơn.

Với chi phí 70 tỷ USD một năm, Nga đã trở thành quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn thứ 3 thế giới. Trên cơ sở đó, quốc gia này có 845.000 quân, 22.550 xe tăng và 1.399 máy bay chiến đấu.

Mặc dù có thể chưa được coi là siêu cường như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng kể từ khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga năm 2012, lực lượng vũ trang nước này đã được hiện đại hóa đáng kể. Quân đội Nga đang trở nên tinh gọn hơn với những hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại hơn.

Dưới đây là 10 hệ thống vũ khí "khủng" của lực lượng vũ trang Nga hiện nay:

Tàu đệm khí tên lửa dẫn đường lớp Bora: Hiện nay, trong biên chế Hải quân Nga mà trực tiếp là Hạm đội Biển Đen có 2 tàu chiến đấu độc đáo trên thế giới – Project 1239 Bora. Nó thuộc kiểu tàu đệm khí, cùng nguyên lý thiết kế tàu đổ bộ nổi tiếng Zubr, tuy nhiên Bora lại dành cho hoạt động tấn công tàu chiến địch trên biển với 8 tên lửa Mosquito và 20 tên lửa chống tàu hiện đại. Chiếc tàu này có tốc độ lên tới 100km/giờ.


Hệ thống phòng không Pantsir-S1 là một sự kết hợp giữa các tên lửa tầm ngắn, tầm trung, đất đối không và chống máy bay. Hệ thống này bao gồm 12 tên lửa dẫn đường đất đối không và hai súng tự động cỡ nòng 30 mm có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng, các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.


Tàu ngầm tàng hình Novorossiysk: Chiếc đầu tiên trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng điện-diesel loại này đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu St. Petersburg năm ngoái. Các nhà thiết kế tàu ngầm này tuyên bố rằng công nghệ tàng hình của Novorossiysk sẽ khiến nó không bị phát hiện khi lặn.


Chiến đấu cơ đa năng MiG-35 hiệu quả cả trong chiến đấu không đối không và tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất. Su-35 có thể đạt tốc độ lên tới 2.400km/giờ mặc dù lớn hơn phiên bản trước của nó tới 30%. MiG-35 cũng có khả năng không chiến và phá hủy các mục tiêu trên biển cũng như trên mặt đất từ xa, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.


Hệ thống tên lửa BUK-2 được trang bị các tên lửa 9M317 có thể đạt tốc độ Mach 3 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh) và mang đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 70 kg.


Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars có thể mang các đầu đạn hạt nhân tự dẫn đa năng với tầm bắn 16.000 km. Được thiết kế để thay thế tên lửa đạn đạo Topol-M, nó được triển khai đi vào hoạt động từ năm 2010. Mỗi tên lửa này có sức công phá gấp 100 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.


Tupolev Tu-160 là máy bay chiến đấu siêu thanh lớn nhất thế giới. Nó được Liên Xô thiết kế trong những năm 1980. Tu-160 tự hào có động cơ mạnh nhất trong các loại máy bay chiến đấu và có thể mang 40 tấn vũ khí. Hiện quân đội Nga được trang bị 16 chiếc máy bay này.


T-90 - loại xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất đang được sử dụng trong các lực lượng vũ trang Nga. Vũ khí chính của nó là khẩu pháo 125 mm với khả năng chống tăng và có một khẩu súng máy hạng nặng chống máy bay được điều khiển từ xa.


Với trọng lượng 14.700 tấn, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei có kích thước nhỏ hơn tàu ngầm lớp Typhoon. Nó được trang bị 16 tên lửa đạn đạo lớp Bulava, mỗi tên lửa mang 6-10 đầu đạn với tầm bắn 8.300 km.


Máy bay trực thăng tấn công Mi-28 Havoc của Nga được trang bị một khẩu pháo tự động bắn đạn 30 mm. Ngoài ra, nó có thể mang 4 tên lửa chống tăng cùng rocket và súng máy gắn bên ngoài.


Công Thuận (Theo B.I)