01:13 11/01/2012

10 thành phố lý tưởng nhất cho sức khỏe tại Mỹ

Nếu bạn là phụ nữ và sống ở Mỹ, bạn nên cân nhắc chuyển đến sống ở miền Nam để có một cuộc sống khỏe mạnh nhất. Ngược lại, nếu là nam giới, miền Bắc sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với bạn.

Nếu bạn là phụ nữ và sống ở Mỹ, bạn nên cân nhắc chuyển đến sống ở miền Nam để có một cuộc sống khỏe mạnh nhất. Ngược lại, nếu là nam giới, miền Bắc sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với bạn.

Theo kết quả cuộc khảo sát của Tạp chí Sức khỏe Phụ nữ và Nam giới (Mỹ), công bố ngày 10/1, thành phố Raleigh thuộc bang  Bắc Carolina ở miền Nam nước Mỹ được đánh giá là thành phố lành mạnh nhất đối với phụ nữ, trong khi các thành phố Burlington và Vermont nhận chung danh hiệu thành phố thân thiện nhất với phái mạnh.



Burlington được coi là thành phố thân thiện nhất với nam giới. Ảnh: Internet



Tạp chí trên đã chọn 100 thành phố lớn nhất ở Mỹ để tiến hành khảo sát và phân loại ở 30 hạng mục liên quan đến vấn đề sức khỏe, từ căn bệnh béo phì, tỷ lệ mắc ung thư vú, hay thời gian dành cho công việc cho đến tình hình thăm khám bác sĩ ra sao,.... Xét trên những tiêu chí này, cả hai thành phố Raleigh và Burlington giành điểm cao nhất và dẫn đầu các thành phố lành mạnh nhất ở Mỹ.

Cụ thể, thành phố Raleigh được chấm điểm cao về phòng ngừa bệnh và số phụ nữ duy trì tốt việc kiểm tra sức khỏe. Thành phố San Jose ở bang California xếp vị trí thứ hai nhờ tỷ lệ người dân chăm tập luyện và giữ tình trạng sung sức cao.

Cũng thuộc tốp dẫn đầu nhưng từ dưới lên là các thành phố Birmingham thuộc bang Alabama, Memphis ở bang Tennessee và Detroit ở bang Michigan. Những thành phố này chứng tỏ đó không phải là nơi lý tưởng cho sức khỏe của phái đẹp.

Đối với nam giới, sau Burlington, Madison và Wisconsin là những lựa chọn tốt tiếp theo nếu họ muốn có một cuộc sống khỏe mạnh. Cả hai thành phố này đều có mặt trong Top 10 thành phố lý tưởng cho sức khỏe của cả nam và nữ giới, gồm: Plano - bang Texas, San Jose - bang California, Boise - bang Idaho, Austin - cũng bang Texas, Virginia Beach - bang Virginia và Raleigh.

Ngược lại, bạn nên tránh xa 10 thành phố sau nếu không muốn hủy hoại sức khỏe của mình và người thân: Memphis - bang Tennessee, Birmingham - bang Alabama, Philadelphia - bang Pennsylvania, Detroit - bang Michigan, St. Louis - bang Missouri, Jackson - bang Mississippi, Cleveland - bang Ohio, Tulsa - bang Oklahoma, Toledo - bang Ohio và Kansas City - bang Missouri. Nhìn chung, các thành phố này có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và ung thư cao hơn nhiều so với top 10 thành phố tốt cho sức khỏe nhất.

TTXVN/Tin Tức