01:16 02/01/2012

10 tài năng trẻ sẽ tỏa sáng trong năm 2012

2012 sẽ là một năm đầy hứa hẹn với những ngôi sao trẻ trên sân cỏ thế giới khi nhiều giải đấu lớn đang chờ đón họ tỏa sáng.

2012 sẽ là một năm đầy hứa hẹn với những ngôi sao trẻ trên sân cỏ thế giới khi nhiều giải đấu lớn đang chờ đón họ tỏa sáng.

Isaac Cuenca (Barcelona), Tiền đạo

Gia nhập La Masia năm 2003 từ đội bóng địch thủ Espanyol, Cuenca bị “chê” là quá nhỏ bé và mảnh khảnh nên 3 năm sau Barca đã bán anh cho đội bóng vô danh Reus Deportiu trước khi trôi dạt tới CF Damm. Sau đó, Barca mua lại Cuenca nhưng rồi lại cho Sabadell FC mượn trong mùa giải năm ngoái. Chính đóng góp giúp Sabadell thăng hạng đã khiến Guardiola để ý tới Cuenca và đưa anh lên tập cùng đội một hồi Hè vừa qua. Ngôi sao 20 tuổi này đặt dấu giày lên tới 3 lần lập công của đồng đội trong trận thắng 4-0 trước BATE Borisov ở Champions League. “Xét về mặt vóc dáng thì cậu ấy có thể không hấp dẫn với phụ nữ nhưng trên sân cỏ Cuenca là một cầu thủ tuyệt vời.

Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Tiền vệ

Chuyển đến đầu quân cho Arsenal vào mùa Hè năm trước với bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng, Alex Oxlade-Chamberlain trở thành con bài chiến lược trong tay HLV Arsene Wenger. Tiền vệ 17 tuổi này dù chỉ mới xuất hiện 1 lần ở Premier League trong trận thua 2-8 trước Man United nhưng đã gây ấn tượng mạnh trong những trận chiến tại Champions League và Carling Cup. Được đánh giá cao hơn người đồng đội Theo Walcott khi còn ở độ tuổi 17, Alex Oxlade-Chamberlain hứa hẹn sẽ vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp trong những năm tới.

Paul Pogba (Man United), Tiền vệ

Pogba là một tài năng trẻ triển vọng hàng đầu thế giới và không có gì ngạc nhiên khi anh được các CLB hàng đầu châu Âu như Man City, Juventus, AC Milan theo đuổi. Những sự săn đón này đang khiến M.U lo ngại bởi hợp đồng của Paul Pogba với M.U sẽ hết hạn vào mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, tiền vệ 18 tuổi này vẫn khẳng định muốn gắn bó với “Quỷ đỏ” bằng cách thể hiện thật tốt khả năng của mình tại Carling Cup hòng tìm cơ hội được đôn lên đội hình 1. Với việc HLV Alex Ferguson tuyên bố sẽ không tham gia thị trường chuyển nhượng kèm theo tình hình chấn thương của M.U, cơ hội đang thực sự rộng mở với Pogba.

Xherdan Shaqiri (FC Basel), Tiền vệ

FC Basel đã gây tiếng vang lớn khi trở thành đội bóng Thụy Sĩ đầu tiên lọt vào vòng 16 Champions League. Đóng góp không nhỏ vào thành tích này của đội bóng là tiền vệ 20 tuổi Shaqiri. Màn trình diễn ấn tượng của Shaqiri trong chiến thắng 2-1 trước Man United đã giúp tên tuổi của anh tỏa sáng kể từ lần đầu tiên ra mắt đội bóng vào năm 2009. Khả năng cầm bóng, chuyền bóng điêu luyện của Shaqiri khiến nhiều chuyên gia nhận định cầu thủ 20 tuổi có đầy đủ tố chất để trở thành một “Messi mới” trong tương lai. Hiện chuyên gia chạy cánh này đang được nhiều đội bóng châu Âu săn đón và chắc chắn tương lai của anh sẽ không bó buộc ở Giải vô địch Thụy Sĩ.

Iker Muniain (Athletic Bilbao), Tiền đạo

Mùa giải năm nay, Muniain cho thấy sự tiến bộ không ngừng dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa. Kể từ khi có màn ra mắt vào lúc 16 tuổi cách đây 3 năm, Muniain nhanh chóng trở thành nhân vật chủ chốt trong đội hình của Bilbao và giúp ĐT U-21 Tây Ban Nha giành giải vô địch châu Âu hồi tháng 6.

Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb), Tiền vệ

Năm nay 17 tuổi nhưng Mateo Kovacic đã trở thành đội trưởng trẻ nhất của Dinamo Zagreb và là cầu thủ trẻ thứ hai ghi được bàn thắng ở Champions League (mùa này, trong trận thua Lyon 1-7). Kovacic được Dinamo Zagreb đôn lên đội 1 từ năm 2010 và nhanh chóng có tên trong đội hình của ĐT U-21 Croatia. Kovacic được ví với ngôi sao Lionel Messi của Barcelona.

Mario Fernandes (Gremio), Hậu vệ

Real Madrid từng phủ nhận việc theo đuổi hậu vệ 21 tuổi này nhưng Mario Fernandes vẫn đang trên đường rời Brazil khi nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng với đề nghị vào khoảng 15 triệu euro. Fenandes tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện được tố chất của một trung vệ đầy triển vọng. Ngoài việc đá ở vị trí sở trường là trung vệ, Fernandes cũng chơi cực tốt khi được xếp ở vị trí hành lang cánh phải. Anh từng từ chối cơ hội thi đấu cho ĐTQG trong trận giao hữu với Argentina hồi tháng 9 viện dẫn lý do rằng việc cống hiến cho CLB sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của mình. Đại diện Jorge Machado của Fernandes khẳng định rằng cầu thủ này rất có tố chất và biết rõcách định hướng cho tương lai của mình.

Giorgi Chanturia (Vitesse), Tiền vệ

Giorgi không mất quá nhiều thời gian để gây ấn tượng ở làng bóng đá châu Âu khi đội bóng cũ của anh Saburtalo chấp thuận bản hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm với Barcelona vào năm 2009, lúc tiền vệ này mới 16 tuổi. Giorgi góp mặt trong đội hình B của đội bóng xứ Catalunya và ghi được 11 bàn thắng. Nhưng do gặp vấn đề về hộ chiếu ở châu Âu nên Barca không thể mua đứt anh bằng một hợp đồng dài hạn. Vào tháng 4/2011, tròn 18 tuổi và kí vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Hà Lan, Vitesse. Tại đây, anh ghi 4 bàn thắng trong trận giao hữu đầu tiên trong màu áo đội bóng mới và đã ghi được 3 bàn thắng trong 10 lần ra sân ở Giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Bernd Leno (Leverkusen), Thủ môn

Năm nay 19 tuổi, Leno đến với sân BayArena hồi tháng 8 với hợp đồng cho mượn kéo dài 4 tháng từ Stuttgart nhằm nhiệm vụ thay thế Rene Adler bị chấn thương nặng. Không mất thời gian hòa nhập, Leno đã có những màn trình diễn vô cùng xuất sắc, góp phần giúp Leverkusen giành vé vào vòng knock-out Champions League. Chính bởi phong độ ấn tượng của Leno, Leverkusen đã quyết định mua đứt thủ thành này vào tháng 11/2011 với bản hợp đồng trị giá 7 triệu euro có thời hạn đến năm 2017.

Mateo Musacchio (Villarreal), Hậu vệ

Được so sánh với Jamie Carragher của Liverpool bởi những sự tương đồng về phong cách chơi bóng cũng như sự linh hoạt trên sân cỏ, Musacchio gây ấn tượng khi còn khoác áo River Plate. Chỉ sau 10 trận đấu với đội bóng này kể từ lúc ra mắt, Musacchio đã chuyển sang thi đấu tại châu Âu với sự mời gọi từ Villarreal. Năm nay 21 tuổi, cầu thủ sinh ra tại Rosario đóng vai trò không nhỏ ở hàng thủ của đội bóng Tây Ban Nha và sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện thường xuyên trong đội hình ra sân của ĐTQG Argentina trên đấu trường quốc tế vào năm 2012 này.

The thethaovanhoa.vn