12:09 28/12/2011

10 sự kiện VH,TT&DL nổi bật 2011: Thi hoa hậu và LHP quốc gia bị loại

Cuộc thi hoa hậu có quy mô toàn quốc duy nhất trong năm 2011 chỉ nhận được 42/97 phiếu tán thành, trong khi đó, LHP Việt Nam lần thứ 17 cũng không lọt vào Top 10 sự kiện nổi bật vì chỉ đạt 70/97 phiếu…

Cuộc thi hoa hậu có quy mô toàn quốc duy nhất trong năm 2011 chỉ nhận được 42/97 phiếu tán thành, trong khi đó, LHP Việt Nam lần thứ 17 cũng không lọt vào Top 10 sự kiện nổi bật vì chỉ đạt 70/97 phiếu…

Chiều qua (27/12), Bộ VH,TT&DL đã công bố danh sách 10 sự kiện ngành nổi bật năm 2011. Điều đáng chú ý, hai sự kiện văn hóa được đưa ra trưng cầu ý kiến trước đó là cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II - 2011 và LHP Việt Nam lần thứ 17 đã không lọt vào danh sách nói trên vì chỉ lần lượt đạt 42/97 và 70/97 phiếu bầu của phóng viên báo chí.

Nói thêm về kết quả này, ông Tô Văn Động - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL - cho biết, tỉ lệ phiếu bầu từ kênh của các cơ quan quản lý văn hóa và các phóng viên khá trùng khớp.



LHP Việt Nam lần thứ 17 đã khép lại với nhiều băn khoăn về các giải thưởng được trao


Theo đó, trong số 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2011 có 5 sự kiện của ngành văn hóa: UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới; UNESCO công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam lần thứ nhất; Kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội; Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất.

Trước đó, trả lời chất vấn của báo chí về việc một sự kiện được tổ chức định kỳ như cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam có xứng đáng là nổi bật trong năm 2011, ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết, đây là cuộc thi hoa hậu được tổ chức quy mô, trong đó có phần trình diễn trang phục dân tộc nên nó mang còn mang ý nghĩa bảo tồn văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là năm thứ hai Bộ VH,TT&DL không đưa ra các “tồn tại” của ngành. Theo giải thích của ông Tô Văn Động, hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, Bộ đều có tổng kết các mặt chưa được trong các lĩnh vực hoạt động của ngành. Năm 2011 vừa qua, đã có tới 2.500 bài báo về những vấn đề tồn tại, yếu kém. Tuy nhiên, trong số đó, rất nhiều vấn đề mà 1-2 năm không thể giải quyết được, như tôn tạo, xâm hại di tích, những bất cập trong bóng đá, công tác tổ chức lễ hội…

Theo thethaovanhoa.vn