11:10 11/11/2011

10 nghị sỹ Goatêmala xin ra khỏi đảng cầm quyền

Chủ tịch Quốc hội Goatêmala Roberto Alejos và 9 nghị sỹ thuộc đảng Thống nhất quốc gia vì hy vọng (UNE) vừa đồng loạt xin ra khỏi đảng cầm quyền này với lý do không muốn bị lôi kéo vào trong guồng máy làm cản trở thông qua ngân sách quốc gia năm 2012 cũng như các quyết sách quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Goatêmala Roberto Alejos và 9 nghị sỹ thuộc đảng Thống nhất quốc gia vì hy vọng (UNE) vừa đồng loạt xin ra khỏi đảng cầm quyền này với lý do không muốn bị lôi kéo vào trong guồng máy làm cản trở thông qua ngân sách quốc gia năm 2012 cũng như các quyết sách quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Goatêmala Roberto Alejos. Ảnh: Internet


Theo ông Alejos, việc xin ra khỏi UNE ngày 9/11 không xuất phát từ quyết định riêng tư mà ông và 9 nghị sỹ chỉ muốn trở thành các nghị sỹ độc lập để có thể giữ nguyên quyền tự quyết của mình tại quốc hội. Ông khẳng định việc xin ra khỏi UNE không phải là để thành lập một tổ chức chính trị khác.

Quyết định xin ra khỏi UNE của các nghị sỹ đã được thông báo tới chủ tịch UNE và đương kim Tổng thống Álvaro Colom Caballeros cũng như Ủy ban Bầu cử Tối cao Goatêmala (TSE).

Ngày 7/11, TSE đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống (vòng 2) diễn ra ngày 6/11 vừa qua, theo đó ông Otto Peres Molina - ứng cử viên của đảng Người Yêu nước (PP) đã thắng cử với 53,74% số phiếu và sẽ nhậm chức vào ngày 14/1/2012, nhiệm kỳ bốn năm.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)