01:03 03/01/2015

Yên Khoái (Lạng Sơn) xây dựng nông thôn mới

Yên Khoái là xã biên giới, nằm ở phía đông bắc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Toàn xã có 754 hộ, với trên 3.000 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc, trong đó dân tộc Tày, Nùng chiếm 94%.

Yên Khoái là xã biên giới, nằm ở phía đông bắc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Toàn xã có 754 hộ, với trên 3.000 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc, trong đó dân tộc Tày, Nùng chiếm 94%.

Trụ sở xã đang được đầu tư xây dựng mới khang trang hơn.


Đồng bào được tiếp cận thông tin qua nguồn báo, tạp chí cấp phát không thu tiền của Chính phủ.


Cán bộ y tế trực 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho đồng bào.


Nhà văn hóa xã Yên Khoái.


Nhà văn hóa thôn được xây dựng kiên cố làm nơi để đồng bào sinh hoạt.


Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Yên Khoái là 1 trong 3 xã của huyện Lộc Bình được chọn làm xã điểm. Được sự đồng lòng của các cấp chính quyền và nhân dân toàn xã trong việc xây dựng nông thôn mới; biết lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, Yên Khoái tập trung xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống của đồng bào được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,06%, cận nghèo 1,1%. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây mới, nâng cấp, đến nay 8 thôn, bản của xã đều đã có đường bê tông đi lại thuận tiện; 3 cấp trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã đều đạt chuẩn quốc gia; văn hóa, y tế được đảm bảo; an ninh trật tự vùng biên được giữ vững.

Công tác phổ cập giáo dục được duy trì ở cả 3 cấp học.


Tỷ lệ trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%; chất lượng dạy và học được nâng lên; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98%.


Những con đường liên thôn, bản đã được bê tông hóa giúp đồng bào đi lại dễ dàng trong cả 4 mùa.



Kinh tế hộ gia đình phát triển, góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên hàng năm.



Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Sau gần 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay Yên Khoái đã đạt 11/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2016 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra rất cần Nhà nước tiếp tục đầu tư, hỗ trợ, có những chính sách phát triển các xã vùng cao biên giới trong giai đoạn tiếp theo.

Minh Phúc