09:23 10/09/2012

Yên Bái: Tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích cuối cùng

Hiện tại, lực lượng cứu hộ khoảng 150 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, công nhân của Công ty TNHH Thịnh Đạt và nhân dân trong vùng cùng phương tiện máy móc, đã chia thành nhiều tổ và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Liên quan đến vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) xảy ra vào sáng 7/9, ngày 10/9, ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, đang trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường khẳng định: Quan điểm của tỉnh Yên Bái là sẽ tiếp tục tìm kiếm đến nạn nhân cuối cùng, mặc dù đến 17 giờ chiều 10/9 lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại.

Chị Thào Thị Của ôm con hơn 1 tháng tuổi đợi tin chồng là anh Lý A Lềnh, em trai của nạn nhân Lý A Xinh. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN


Hai nạn nhân này là anh em ruột gồm Lý A Lềnh (sinh năm 1974) và Lý A Xinh (sinh năm 1982) đều ở bản Trống Páo Sang. Riêng đối với nạn nhân Hảng A Thắng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ, đã tỉnh táo và có thể giao tiếp được với mọi người, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ khoảng 150 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, công nhân của Công ty TNHH Thịnh Đạt và nhân dân trong vùng cùng phương tiện máy móc, đã chia thành nhiều tổ và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tuy nhiên, do diện tích sạt lở rộng, khối lượng đất đá lớn, trong khi đó địa hình hiểm trở, núi cao, vực sâu, đất đá sạt lở rất trơn, trượt, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Đoàn công tác của Trung ương do Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Quốc phòng cùng Thiếu tướng Vũ Thế Quốc, Phó Tham mưu trưởng Quân khu II đang làm việc với tỉnh Yên Bái để nắm bắt tình hình, nếu cần thiết có thể sẽ huy động thêm lực lượng quân khu lên trợ giúp.

Cùng với việc tập trung tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại, huyện Mù Cang Chải đang gấp rút di dời những hộ hiện sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.


Đức Tưởng