08:10 06/08/2011

Yên Bái: San sẻ đất sản xuất giúp nhiều hộ dân xóa đói giảm nghèo

Vận động san sẻ, điều chỉnh đất sản xuất giữa các hộ nhiều đất với các gia đình thiếu đất là chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy Yên Bái về “Quy hoạch và tăng cường quản lý đất đai vùng cao” (Nghị quyết 06), mang lại lợi lớn lao cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

Vận động san sẻ, điều chỉnh đất sản xuất giữa các hộ nhiều đất với các gia đình thiếu đất là chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy Yên Bái về “Quy hoạch và tăng cường quản lý đất đai vùng cao” (Nghị quyết 06), mang lại lợi lớn lao cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Qua 5 năm thực hiện nghị quyết, đến nay toàn huyện Trạm Tấu đã có 188 hộ nhường lại gần 100 ha đất cho các hộ thiếu đất sản xuất; trong đó, xã Bản Mù đã có 51 hộ nhiều đã nhường 10,08 ha cho 47 hộ dân thiếu đất sản xuất, xã Trạm Tấu có 63 hộ nhiều đất san sẻ cho 74 hộ thiếu đất sản xuất, với diện tích là 35,1 ha.

Nhờ đó, cuộc sống của hàng trăm gia đình cải thiện được rất nhiều trên con đường xóa đói giảm nghèo nhờ có thêm đất sản xuất.

Đức Tưởng