08:10 25/08/2011

Yên Bái, Phú Thọ: Mưa to và lốc xoáy gây thiệt hại nặng

Tại Yên Bái, mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy cục bộ vào đêm 23, rạng ngày 24/8/2011 đã gây thiệt hại khá nặng nề cho người dân trên địa bàn.

Tại Yên Bái, mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy cục bộ vào đêm 23, rạng ngày 24/8/2011 đã gây thiệt hại khá nặng nề cho người dân trên địa bàn.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCBL- TKCN huyện Yên Bình, gió lốc đã làm sập đổ hoàn toàn 1 ngôi nhà sàn ở xã Bảo Ái và làm tốc mái 49 ngôi nhà khác ở các xã Bảo Ái, Tân Nguyên, Tích Cốc. Riêng ở thành phố Yên Bái, lốc xoáy làm tốc mái 20 ngôi nhà dân thuộc phường Yên Ninh, xã Nam Cường và xã Tân Thịnh. Mưa lớn và lốc xoáy còn làm thiệt hại hàng chục ha hoa màu khác, trong đó thành phố Yên Bái bị thiệt hại 20 ha ngô và ngập úng cục bộ một số đoạn đường, huyện Yên Bình bị thiệt hại gần 10 ha sắn, 10 ha cây rừng keo, bồ đề và bạch đàn bị gãy...

Tại Phú Thọ, rạng sáng 24/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to trên diện rộng. Theo thống kê, mưa dông đã làm hơn 280 căn nhà bị đổ, tốc mái; 1.295 ha lúa bị ngập úng; 332 ha hoa màu bị chìm sâu trong nước; hơn 37.281 cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị đổ, gãy; 54 ha thủy sản bị ngập. Ngoài ra, dông lốc còn làm đổ gãy 37 cột điện hạ thế; 1.050 m đường dây hạ thế bị hư hỏng; 2.785 m tường rào bị đổ, 3.000 m đường giao thông bị ngập; sạt 400 m3 mái ta luy và hàng trăm mét kênh mương... Ước tính, thiệt hại do mưa dông gây ra là khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện các địa phương đang triển khai các biện pháp khắc phục và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

Đức Tưởng - Tạ Văn Toàn