08:11 09/08/2012

Yemen triệt phá âm mưu khủng bố của Al-Qaeda

Thị trưởng thủ đô Sanaa của Yemen ngày 8/8 cho biết, lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một âm mưu tấn công thủ đô của một tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thu giữ 40 đai lưng chứa chất nổ.

Thị trưởng thủ đô Sanaa của Yemen ngày 8/8 cho biết, lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một âm mưu tấn công thủ đô của một tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thu giữ 40 đai lưng chứa chất nổ. Âm mưu này cho thấy nguy cơ bạo loạn tại quốc gia Arập nghèo khó này là rất lớn.

 

Lực lượng al-Qeada tại Yemen. Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Yemen thông báo quân đội vừa bắt giữ 7 tay súng tại thị trấn Jaar thuộc tỉnh Abyan ở miền Nam, nơi xảy ra vụ đánh bom liều chết cuối tuần trước làm 46 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Trong số những kẻ bị bắt có một người quốc tịch Somalia và một thủ lĩnh phiến quân là Abu Musaab, phụ trách tài chính của nhóm Al-Qaeda tại Abian.

 

Một quan chức địa phương cho biết mục tiêu của vụ đánh bom liều chết ngày 4/8 là ông Abdul Latef Sayed, người đứng đầu lực lượng kháng chiến bộ lạc ủng hộ chính phủ trong cuộc chiến chống Al-Qaeda. Ngày 8/8, lại một vụ đánh bom nữa nhằm vào ông Sayed nhưng ông thoát chết trong gang tấc khi một xe ô tô đỗ bên ngoài nhà riêng của ông ở Jaar phát nổ. Các chiến binh bộ lạc đã đẩy lùi lực lượng phiến quân, bắn chết một tên và làm bị thương một tên khác. Ngay sau vụ nổ, ông Sayed tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nỗ lực quét sạch các phần tử khủng bố khỏi thành phố Jaar bằng mọi giá".

 

Mặc dù quân chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát ở một số khu vực từ tay lực lượng phiến quân tự xưng là Ansar al-Sharia - Những người ủng hộ Luật Hồi giáo, song lực lượng này vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng ở Yemen.

 

Tối 8/8, một trạm kiểm soát ở Abian cũng bị đánh bom liều chết. Tên tài xế lái chiếc xe chở bom chết ngay tại chỗ, và ít nhất 6 người thuộc bộ lạc thân chính phủ bị thương.

 

TTXVN/Tin tức