05:10 08/05/2014

Yemen tiêu diệt thủ phạm sát hại người nước ngoài

Lực lượng an ninh Yemen đã tiêu diệt một phần tử Hồi giáo bị tình nghi chủ mưu các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài.

Ủy ban An ninh tối cao Yemen cho biết, ngày 7/5, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một phần tử Hồi giáo bị tình nghi chủ mưu các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài ở Yemen.

Theo quan chức Bộ Nội vụ Yemen, lực lượng an ninh đã đột kích một ngôi nhà ở quận Shumailah phía Nam thủ đô Sanaa, tiêu diệt Wael al-Waeli, phần tử cầm đầu một nhóm khủng bố đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều vụ tấn công, bắt giữ và giết hại công dân các nước phương Tây ở Yemen, trong đó nạn nhân mới đây nhất là một nhân viên an ninh Pháp bị giết hại ngày 5/5 vừa qua.

Waeli cũng đứng sau một vụ bắt giữ 2 người Hà Lan vào năm 2013, một âm mưu ám sát nhằm vào một nhà ngoại giao Đức tháng 4 vừa qua và một vụ tấn công vào nhà tù Sanaa hồi tháng 2, tạo điều kiện cho hàng chục phần tử thuộc nhánh Al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) bị giam tại đây trốn thoát.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Cũng trong ngày 7/5, Bộ Nội vụ Yemen thông báo lực lượng an ninh đã bắt giữ 5 tay súng AQAP ở nhiều địa điểm thuộc thủ đô Sanaa, đồng thời phát hiện hàng loạt vũ khí và đạn dược sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố tại đây. AQAP bị cáo buộc liên quan đến hàng chục vụ tấn công trên khắp Yemen, trong đó có làn sóng ám sát nhằm vào các quan chức quân đội và tình báo cấp cao. Các vụ tấn công của Al-Qaeda nhằm vào lực lượng an ninh Yemen tăng mạnh kể từ tuần trước, khi quân đội mở chiến dịch lớn truy quét phiến quân ở miền Nam nước này.

Cùng ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Mỹ đã tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Yemen do lo ngại các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các nhà ngoại giao nước ngoài.

Theo một quan chức Mỹ, chưa có nhân viên sứ quán người Mỹ nào được sơ tán khỏi Sanaa. Việc đóng cửa sứ quán chủ yếu ảnh
hưởng đến thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Mỹ.


TTXVN/ Tin tức