11:09 09/11/2011

Yêmen: Sẽ sớm ký thoả thuận chuyển giao quyền lực

Hai quan chức giấu tên của Đảng Đại hội nhân dân toàn quốc (GPC) cầm quyền tại Yêmen ngày 8/11 tuyên bố, sáng kiến chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất sẽ được ký trong vài ngày tới dù thời gian và địa điểm lễ ký chưa được xác định.

Hai quan chức giấu tên của Đảng Đại hội nhân dân toàn quốc (GPC) cầm quyền tại Yêmen ngày 8/11 tuyên bố, sáng kiến chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất sẽ được ký trong vài ngày tới dù thời gian và địa điểm lễ ký chưa được xác định.


Tổng thống Yêmen Saleh và Thủ tướng nước này Mujawar dự lễ cầu nguyện Eid al-Adha ở thủ đô Xana ngày 6/11. Ảnh: Xinhua/TTXVN


Nguồn tin trên cho biết, thời gian và địa điểm diễn ra lễ ký vẫn còn đang được các nhà trung gian hoà giải của GCC xem xét và cần phải đợi để được xác định trong vài ngày tới. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của phe đối lập ở Yêmen đã đưa tin kế hoạch trên sẽ được Phó Tổng thống Hadi Abd Rabbu Mansour ký tại Riát, thủ đô Arập Xêút, vào ngày 10/11. Đề xuất ký thoả thuận tại Riát do Tổng thư ký GCC Abdullatif Al-Zayani đưa ra. Phái đoàn của phe đối lập do ông Mohamed Salim Basindwa, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, dẫn đầu đã được mời tới Riát ngày 10/11.

Tình hình chính trị tại Yêmen càng trở nên bế tắc kể từ khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh trở về nước ngày 23/9, sau ba tháng dưỡng thương tại Arập Xêút, do ông tiếp tục trì hoãn ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Ông Saleh ngày 5/11 đã nhắc lại lời kêu gọi đối thoại chuyển giao quyền lực một cách hòa bình theo đúng hiến pháp, đồng thời cáo buộc phe đối lập cản trở việc giải quyết khủng hoảng tại nước này.


TTXVN/Tin Tức