10:21 14/10/2014

Yemen: Phiến quân Houthi chiếm thành phố cảng chiến lược

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Yemen chỉ định thủ tướng mới nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua, lực lượng phiến quân Houthi đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng trong ngày 14/10, chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Hudeida bên bờ Biển Đỏ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Yemen chỉ định thủ tướng mới nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua, lực lượng phiến quân Houthi của nước này đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng trong ngày 14/10, chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Hudeida bên bờ Biển Đỏ, cách thủ đô Sanaa 226 km về phía Tây.

 

Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi (giữa) trong cuộc họp các cố vấn ở Sanna ngày 13/10. Ảnh: THX/TTXVN

 

Một quan chức an ninh Yemen cho biết lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi theo dòng Shi'ite gần như không vấp phải sự kháng cự nào khi chiếm thành phố Hudeida, cảng biển quan trọng lớn thứ 2 của Yemen. Các nguồn tin quân sự và phiến quân đều xác nhận thông tin trên.

 

Các nhân chứng và nguồn tin địa phương cho biết các tay súng đã dựng chốt kiểm tra tại các cửa ngõ chính vào thành phố. Một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng khi phiến quân chiếm giữ trụ sở tòa án. Trước khi tiến hành cuộc tấn công, lực lượng Houthi đã chiếm giữ một kho vũ khí gần Hudeida.

 

Nhiều năm nay, nhóm phiến quân Houthi nổi dậy chống quân đội Yemen ở các khu vực miền Bắc. Tháng 8/2010, nhóm phiến quân này ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, kết thúc 6 năm chiến tranh liên miên.


Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ mới được thành lập năm 2012 sau các cuộc biểu tình kéo dài một năm dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Yemen rơi vào một tiến trình chuyển tiếp chính trị khó khăn. Lợi dụng khoảng trống an ninh này, nhóm Houthi không ngừng đẩy mạnh nỗ lực mở rộng kiểm soát. Hôm 21/9 vừa qua, các tay súng của Houthi đã tấn công và chiếm giữ thủ đô Sanaa.

 

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 14/10, hàng chục nghìn người ở miền Nam Yemen đã đổ ra các tuyến đường của thành phố cảng Aden để đòi độc lập cho khu vực này. Những người biểu tình mang theo cờ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen trước đây, tụ tập tại quảng trường ở quận Khor Maksar và tuần hành qua các tuyến phố chính. Sự việc xảy ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày Yemen thoát khỏi ách chiếm đóng của thực dân Anh (14/10/1963).

 

Năm 1990, miền Bắc và miền Nam Yemen được thống nhất một cách hòa bình song mối quan hệ giữa hai miền đã xấu đi từ năm 1994 khi đất nước rơi vào cuộc nội chiến kéo dài 4 tháng. Năm 2007, các khu vực miền Nam nối lại yêu cầu tự trị với lý do bị cô lập khỏi đời sống chính trị đất nước.

 

TTXVN/Tin Tức