05:11 22/05/2011

Yêmen: Phe đối lập ký thỏa thuận hòa giải

Tối 21/5, tại thủ đô Xana của Yêmen, phe đối lập đã ký thỏa thuận do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua ở nước này.

Tối 21/5, tại thủ đô Xana của Yêmen, phe đối lập đã ký thỏa thuận do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua ở nước này.

Tổng thống Ali Abdullah Saleh dự lễ diễu binh ngày 21/5 tại thủ đô Xana. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairô, Liên minh Diễn đàn chung (JMF) đối lập đã ký thỏa thuận trên trước sự chứng kiến của Tổng Thư ký GCC Rashid Al-Zayani cùng các đại sứ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Arập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Ôman và Côoét.

Dự kiến, Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh sẽ ký thỏa thuận trên trong ngày hôm nay (22/5).

Trước đó, người phát ngôn của Đảng Đại hội Toàn dân (GPC) cầm quyền Tarek Chami cho biết Tổng thống Saleh sẽ ký thỏa thuận trên với tư cách tổng thống và người đứng đầu GPC, song điều đó sẽ chỉ được thực hiện khi thỏa thuận được 5 lãnh đạo liên minh trong chính phủ và 5 lãnh đạo liên minh các đảng đối lập trong quốc hội ký tắt.

Theo kế hoạch hòa bình do GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký thỏa thuận được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 7 ngày và chính phủ mới sẽ tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 60 ngày sau đó.

Thanh Bình