09:09 09/09/2011

Yêmen: Nhiều cơ quan chính phủ bị tấn công khủng bố

Tình hình an ninh của Yêmen diễn biến phức tạp trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia này chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tình hình an ninh của Yêmen diễn biến phức tạp trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia này chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ngày 8/9, một tòa nhà chính phủ thuộc quận al-Mualla của thành phố Aden đã bị tấn công khiến 2 cảnh sát bị thương nặng. Ngay lập tức an ninh đã được thắt chặt, giới chức địa phương đã triển khai các xe bọc thép trên đường phố và khám xét kỹ lưỡng các phương tiện giao thông đến Aden. Nhà chức trách nghi ngờ các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda gây ra vụ tấn công này.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Xana của Yêmen vẫn chưa lắng dịu. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại tỉnh Lahj gần Aden, các tay súng bị nghi là thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã bắn rốckét và pháo vào trụ sở Cơ quan Tình báo Quân đội ở thành phố al-Houta, thủ phủ của tỉnh Lahj. Quan chức trên cho biết căng thẳng gia tăng tại thành phố này trong bối cảnh nhiều phần tử khủng bố đã chạy sang Lahj trong hai tuần qua để tránh chiến dịch truy quét al-Qaeda của lực lượng an ninh chính phủ tại thành phố Zinjibar, thuộc tỉnh Abyan. Một nguồn tin gần gũi với lực lượng al-Qaeda cũng tiết lộ các thủ lĩnh của nhóm này tại Abyan đã thề gia tăng bạo lực tại tỉnh Aden và Shabwa sau khi hàng chục tên khủng bố đã bị giết chết trong các cuộc không kích và tấn công của quân đội gần đây.

Trong thời gian qua, lợi dụng cuộc khủng hoảng chính trị tại Yêmen, các tay súng thuộc chi nhánh al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) đã chiếm giữ một vài thị trấn thuộc các tỉnh miền đông và miền nam Yêmen.

TTG