01:07 22/01/2015

Yemen đạt thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng

Tổng thống Yemen và lực lượng phiến quân Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa đã đạt được thỏa thuận 9 điểm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Tối 21/1, Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi và lực lượng phiến quân Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa đã đạt được thỏa thuận 9 điểm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. 


Cảnh đổ nát tại Dinh Tổng thống sau vụ giao tranh tại Sanaa ngày 20/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Hãng thông tấn nhà nước Sabaa, trong thỏa thuận mới đạt được, lực lượng phiến quân đã đồng ý rút khỏi các tòa nhà chính phủ mà họ đã chiếm giữ trong suốt tuần qua, trong đó có Dinh Tổng thống, và để các cơ quan này hoạt động trở lại. Các phiến quân cũng cam kết sẽ thả Chánh văn phòng tổng thống Ahmed Awad bin Mubarak, người bị bắt cóc hôm 17/1 vừa qua.

Đổi lại, Tổng thống Hadi chấp nhận sửa đổi dự thảo Hiến pháp để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đảng phái chính trị và xây dựng nhà nước liên bang trên cơ sở kết quả các cuộc đối thoại dân tộc. Thỏa thuận cũng cho phép lực lượng phiến quân Houthi và phong trào miền Nam cử đại diện tham gia các thể chế chính phủ, theo thỏa thuận hòa bình và đối tác đã được ký hôm 21/9/2014.

Thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng mới là kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Hadi và thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi Saleh al-Sammad ngày 21/1, sau khi Tổng thống Hadi bị các tay súng giam lỏng tại tư dinh. Theo kế hoạch, trong ngày 22/1, sẽ diễn ra cuộc gặp giữa đại diện chính phủ Yemen với các đảng phái tại nước này, trong đó có sự tham dự của phái viên Liên hợp quốc (LHQ) Jamal Benomar.

Phiến quân Houthi đã chiếm giữ thủ đô Sanaa từ tháng 9/2014 và siết chặt kiểm soát thành phố từ hôm hôm 17/1 vừa qua. Sau đó 3 ngày, lực lượng này đã chiếm Dinh Tổng thống và một căn cứ quân sự gần Dinh Tổng thống ở Sanaa, đồng thời kiểm soát hoàn toàn cơ quan thông tấn và đài truyền hình quốc gia. Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương kể từ khi giao tranh nổ ra giữa phiến quân Houthi và quân đội chính phủ hôm 19/1.


TTXVN/Tin tức