06:10 27/06/2011

Yêmen: Biểu tình đòi họ hàng Tổng thống Saleh rời đất nước

Ngày 27/6, hàng chục ngàn người Yêmen đã đổ ra đường phố thủ đô Xana và các thành phố lớn khác để biểu tình đòi con trai và các trợ lý của Tổng thống Ali Abdullah Saleh rời khỏi đất nước, đồng thời hối thúc thiết lập một hội đồng chuyển tiếp.

Ngày 27/6, hàng chục ngàn người Yêmen đã đổ ra đường phố thủ đô Xana và các thành phố lớn khác để biểu tình đòi con trai và các trợ lý của Tổng thống Ali Abdullah Saleh rời khỏi đất nước, đồng thời hối thúc thiết lập một hội đồng chuyển tiếp.

Hàng ngàn người Yêmen xuống đường biểu tình tại thủ đô Xana. Ảnh: AFP/TTXVN


Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối con trai và họ hàng của ông Saleh trong quân đội, đồng thời yêu cầu nhanh chóng thiết lập một hội đồng điều hành chuyển tiếp.

Cùng ngày, các tay súng thuộc Tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã phát truyền đơn cho người dân tại tỉnh miền nam Abyan của Yêmen, cam kết sẽ bãi bỏ các khoản thuế "không chính đáng" và cảnh báo người dân về những hậu quả nếu vi phạm các qui định lực lượng này đưa ra.

Các cư dân địa phương dẫn nội dung truyền đơn cho biết Al-Qaeda sẽ bắt đầu thực thi "các chức năng của nhà chức trách địa phương" ở Abyan, đồng thời cam kết sẽ giải quyết vấn đề thiếu điện, nước. Thông báo cũng định ra các mức giá cụ thể đối với một số mặt hàng cơ bản, nhấn mạnh không được bán các báo và tạp chí "không đứng đắn", đồng thời cảnh báo những ai vi phạm các qui định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Trước đó trong ngày, các vụ đụng độ ác liệt đã bùng phát giữa quân đội chính phủ và các tay súng Al-Qaeda ở Abyan, khiến ít nhất 8 thành viên Al-Qaeda và ba binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, một sĩ quan quân sự cho biết 11 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa lực lượng chính phủ và chiến binh Al-Qaeda tại phía đông thành phố cảng Aden.

Quang Minh