Tỷ lệ bác sĩ răng hàm mặt tại Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực

Ngày 14/10, tại hội nghị khoa học Diễn đàn bác sĩ Nha trẻ với chủ đề "Công nghệ và vật liệu mới trong nha khoa, nền tảng và ứng dụng lâm sàng", TS. BS Trần Hùng Lâm, Phó trưởng khoa Răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang cho biết, tỷ lệ bác sĩ răng hàm mặt tại Việt Nam đang khá thấp so với các nước trong khu vực.

Theo TS.BS Trần Hùng Lâm, khi điều kiện kinh tế phát triển, người dân sẽ quan tâm đến việc chăm sóc khoẻ và thẩm mỹ răng miệng nhiều hơn. Hiện nay, tại Việt Nam có 17 cơ sở đào tạo chuyên khoa răng hàm mặt cả công và tư. Tuy nhiên, qua thống kê, tỷ lệ bác sĩ nha khoa trên 10.000 dân tại Việt Nam khá thấp.

Chú thích ảnh
TS.BS Trần Hùng Lâm chia sẻ tại hội nghị Diễn đàn bác sĩ Nha trẻ ngày 14/10.

“Hiện nay, bác sĩ chuyên khoa về răng hàm mặt chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, trong khi đó ở các nơi khác lại thiếu bác sĩ chuyên khoa này. Do đó, chúng ta cần có những chính sách để thu hút bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt về các tỉnh, thành để người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ răng hàm mặt”, TS.BS Trần Hùng Lâm cho biết thêm.

Diễn đàn bác sĩ Nha khoa trẻ do trường Đại học Văn Lang tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra trong hai ngày với sự tham dự của hơn 300 bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực răng hàm mặt và sinh viên. Nội dung xoay quanh việc cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ và vật liệu ứng dụng trong thực hành nha khoa hằng ngày như: thiết kế phục hình và nguy cơ viêm quanh implant (kỹ thuật phục hình răng mất); tầm quan trọng của điều trị nội nha; cập nhật và chẩn đoán bệnh rối loạn thái dương hàm...

Bà Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết, mong muốn của nhà trường là tạo một môi trường học thuật để bác sĩ trẻ, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên. Theo đó, Diễn đàn bác sĩ Nha khoa trẻ sẽ trở thành sự kiện thường niên của khoa Răng hàm mặt và được tổ chức hai năm/lần để bác sĩ, sinh viên trường có thể giao lưu học hỏi cũng như tạo tiền đề giúp các tài năng trẻ khẳng định giá trị bản thân.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Tính, Bệnh viện Đại hoc Y dược Cần Thơ, vấn đề về răng miệng hay gặp nhất của người dân Việt Nam là sâu răng và nha chu, nguyên nhân phần lớn người dân chưa quan tâm đúng mức về chăm sóc vệ sinh răng miệng.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh công bố 30 sản phẩm, chương trình du lịch y tế
TP Hồ Chí Minh công bố 30 sản phẩm, chương trình du lịch y tế

Sáng 13/6, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã công bố chương trình, sản phẩm du lịch y tế TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN