Bình Thuận: Phân tuyến điều trị, không để gia tăng các trường hợp sốt xuất huyết nặng

Những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Số ca bệnh chuyển nặng cũng tăng, ngành Y tế và các địa phương nỗ lực triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Huyện Đức Linh là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất trong tỉnh. Trong vòng 4 tuần (từ 30/5- 27/5) số ca mắc trên địa bàn huyện tăng nhanh, 126 ca, không chỉ ở trẻ em mà cả ở người lớn. Điều đáng lưu ý, số ca mắc nặng ở Đức Linh chiếm 56% trong tổng số ca diễn biến nặng của cả tỉnh. Ngành Y tế huyện Đức Linh đang phối hợp các địa phương tổ chức ra quân diệt lăng quăng mỗi tuần, khoanh vùng xử lý các ổ bệnh cũ, ổ bệnh mới phát sinh.

Ở Bình Thuận, bệnh sốt xuất huyết xảy ra quanh năm nhưng từ cuối tháng 5 đến nay, số ca mắc bệnh bắt đầu tăng nhanh và trung bình mỗi tuần có hơn 200 ca mắc. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh sốt xuất huyết diễn biến theo chu kỳ bệnh dịch, cứ 4 năm thì có 1 năm bệnh tăng đột biến. Năm 2022 rơi vào đúng chu kỳ. Số ca mắc không chỉ tăng cao ở Bình Thuận mà nhiều tỉnh, thành khác cũng trong tình trạng tương tự.

Tính từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 6, Bình Thuận ghi nhận 1.344 ca, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 41 ca nặng. Bệnh có chiều hướng gia tăng ở hầu hết các địa phương. Nhiều nhất là Đức Linh (230 ca), Bắc Bình (189), Hàm Thuận Bắc (168 ca), thành phố Phan Thiết (110 ca)…

Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến khó lường, phức tạp thêm, số ca mắc còn tăng nhanh, Sở Y tế khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế, bệnh viện tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân, lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp biến chứng gây tử vong. Các Trung tâm Y tế tuyến huyện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, điều tra, xác minh đánh giá ổ bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ bệnh mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để.

Để phòng bệnh, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần phòng chống muỗi bằng cách ngủ mùng kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay cho trẻ, có thể dùng nhang xua muỗi, kem chống muỗi, hoặc bình xịt muỗi cá nhân tại hộ gia đình. Mỗi gia đình nên chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường sống xung quanh như thu gom, lật úp, các dụng cụ chứa nước không cần thiết, những dụng cụ chứa nước phải có nắp đậy và cọ rửa thường xuyên… Khi có dấu hiệu mắc bệnh sốt xuất huyết, người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn theo dõi, chăm sóc, điều trị theo phác đồ, tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu: Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều ca nặng
Bà Rịa-Vũng Tàu: Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều ca nặng

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm, nhất là từ đầu mùa mưa đến nay đã tăng nhanh, trong đó đã có 2 ca tử vong tại thành phố Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN