Có nên lấy người mình không yêu?

Khi tôi đưa ra câu hỏi này đã lập tức nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng nếu lấy người mình không yêu thì thật tồi tệ, cuộc sống sẽ nhàm chán, chẳng còn chút lãng mạn và rung động nào cả.


Nhưng thực tế không hẳn như vậy, không ít trường hợp lấy người mình không yêu nhưng cả 2 vẫn có thể hạnh phúc, với điều kiện người ấy đáng được yêu. Những bạn gái tuổi đời còn trẻ có lẽ chưa chấp nhận vấn đề này và cho rằng như vậy thật không công bằng chút nào.


Hôn nhân là sự đơm hoa kết trái của mối tình lãng mạn, yêu nhau say đắm giữa 2 người. Thực tế thì phụ nữ luôn là người hết mực vì gia đình, vì chồng con. Tình yêu của họ đã dành trọn cho người chồng yêu thương và những đứa con kháu khỉnh.


Chị Bích Nhung (26 tuổi, quận 3, TPHCM) tâm sự: “Lúc cưới nhau, mình chẳng có nhiều rung động với chồng, vì tình yêu mình đã dành hết cho mối tình đầu. Việc kết hôn này nằm trong sự sắp đặt của 2 gia đình. Nhưng khi đã chấp nhận làm vợ người ta thì mình phải thay đổi quan điểm, thay đổi cách nghĩ và quên đi tình yêu lãng mạn kia để trở về với cuộc sống hiện tại. Mình đã dần dần yêu anh, đó là tình yêu chân thật mà mình dành cho anh. Mình biết rằng dù thế nào thì anh vẫn là chồng mình, chẳng vì lý do gì mà mình lại không yêu. Thế rồi cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng mình dần lớn theo năm tháng. Giờ đây, 2 đứa mình luôn mãn nguyện với gia đình nhỏ bé và cùng nhau vun đắp tương lai”.


Theo chị Nhung chia sẻ, bởi vì tình yêu sau hôn nhân không giống lúc đang yêu, đang hẹn hò. Khi đó, 2 bên không phải nỗ lực nhiều để chinh phục nhau nhưng tình yêu vẫn nồng nàn như thuở ban đầu.


Sau khi kết hôn, tình cảm dần chuyển sang một cung bậc khác, cuộc sống vợ chồng thiên về nghĩa nhiều hơn, có khi phải dùng đến cả lý trí để duy trì cuộc sống gia đình.


Cuộc sống vợ chồng lúc này không đơn thuần chỉ có 2 người, mà khi chấp nhận đến với nhau là chúng ta phải cùng nhau có trách nhiệm lo cho gia đình, lo cho những đứa con.


Vì vậy, 2 người cần sớm nhận thức và biết tự điều chỉnh tình cảm của mình sao cho phù hợp với cuộc sống hiện tại. Tất nhiên, điều đó muốn làm được phải do sự đồng lòng của cả 2 vợ chồng. Được như vậy thì hôn nhân không khó để duy trì, dẫu ban đầu 2 người không có nhiều tình cảm với nhau.


Dẫu có thể cưới vợ không phải người mình yêu nhưng với những người đàn ông có tính lãng mạn vẫn nên mua tặng vợ những món quà xinh xắn, hay bó hoa tươi thắm chúc mừng vào dịp đặc biệt.


Có những ông chồng ga lăng, muốn thay đổi cái nhìn về người vợ đảm đang, biết thu vén gia đình nhưng thiếu chút tình yêu của chồng, hãy thử lên kế hoạch cho một chuyến du lịch chỉ có hai người, như vậy sẽ khiến cuộc sống vợ chồng nồng thắm hơn.


Người ta thường nói vui rằng: “Lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu”.


Song, câu nói đó cũng có phần đúng đấy chứ? Ai chẳng muốn đối phương là người thương yêu mình hết lòng. Chính điều đó sẽ tạo dựng cho mái ấm gia đình được vững bền hơn. Từ sự chăm sóc ân cần, sự chu toàn cho gia đình mà ta bị cảm phục và tình yêu sẽ bắt đầu nảy nở.


Tình yêu đến và cả 2 cùng nhau xây dựng gia đình là hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng dù trong hoàn cảnh nào, nếu chúng ta đã chấp nhận lấy người mình chưa yêu hay không yêu thì bằng sự cố gắng của mình và của vợ/chồng, biết sống vì nhau, quên đi quá khứ, hướng về tương lai, chắc chắn cuộc sống vợ chồng sẽ nhẹ nhàng hơn. 2 bạn sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu, trừu mến chứ không phải bằng sự cố gắng gượng gạo


Theo TGPN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN