Biển tên đường: 'Điện Biên Phủ ở Lai Châu'

Hà Nội là Thủ đô - Trung tâm chính trị, văn hoá, xã hội và là Trái tim của cả nước. Những năm gần đây được sự quan tâm, đầu tư của UBND Thành phố, diện mạo đô thị ngày một khang trang, hiện đại hơn; các biển báo chỉ đường, biển hướng dẫn các danh lam, thắng cảnh di tích lịch sử dần được hoàn thiện đã góp phần tô thắm vẻ đẹp và truyền thống cho “Thủ đô vì hoà bình” mà thế giới đã vinh danh.


Tuy vậy, trên những đường phố của Hà Nội, đây đó vẫn còn những điều phản cảm.


Tấm biển tên đường Điện Biên Phủ. Nguồn: Internet.


Mới đây, tôi đi trên đường Điện Biên Phủ thấy xuất hiện hai tấm biển chỉ đường đều có ghi và chú thích.


Không hiểu cơ quan, đơn vị thực hiện do cố tình hay không biết (dù gì cũng là không thể chấp nhận) mà đã làm thiếu chính xác, sai cả địa danh, địa điểm - như: “Điện Biên Phủ” ở tỉnh Lai Châu. Thật là một sai sót không thể chấp nhận được!


Đề nghị cơ quan quản lý thu hồi ngay và có kiểm tra, xử lý nghiêm đối với đơn vị thực hiện làm bài học cho những đơn vị khác trong quá trình tổ chức, lắp đặt, thi công các công trình mang tính chất lịch sử, văn hoá; bởi những công trình như vậy phải chính xác, tránh những sai sót đáng tiếc như kể trên.


Nguyễn Huy Hoàng (Luật sư - Hội Bảo vệ thiên nhiên & môi trường Thủ đô)

Hà Nội: Dân bức xúc vì ô nhiễm rác thải
Hà Nội: Dân bức xúc vì ô nhiễm rác thải

Điểm tập kết rác có diện tích khoảng hơn 20 m2 và chỉ cách khu dân cư vài mét. Đây là nơi tập kết rác khu vực dân cư tổ 20 và 23 phường Ngọc Thụy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN