Báo Tin tức về với dân bản

Những năm gần đây, Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) đã là “người bạn” thân thiết của đồng bào vùng cao Lai Châu nói riêng và cả nước nói chung. Không chỉ dừng lại ở trung tâm tỉnh, huyện lỵ và thành phố mà các trang báo như “cánh chim” vươn xa về tận xã, bản khó khăn, miền núi. Đồng bào các dân tộc Lai Châu tuy còn nghèo, lạc hậu, trình độ dân trí thấp, giao thông đi khó khăn nhưng bà con đã biết được nhiều thông tin nhanh, mới trong cả nước có giá trị và bổ ích...

 

Báo Tin tức về với bà con dân bản và được mọi người yêu thích, đón đọc.

 

Theo Quyết định số 2472/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phát miễn phí một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó có Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam).


Các Ủy ban nhân dân xã, thôn bản của 69 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn; Ủy ban nhân dân xã biên giới nằm ngoài 69 huyện nghèo hàng ngày được đọc Báo Tin tức. Chính sách này của Nhà nước có ý nghĩa rất lớn, nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Việc triển khai Quyết định 2472 của Chính phủ thời gian qua thực sự có hiệu quả, các ấn phẩm báo, tạp chí, đặc biệt là Báo Tin tức về với bà con như món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống.


Chuyến công tác về xã đặc biệt khó khăn Tà Mít, huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa qua, tôi đi thăm các khu ở của giáo viên vùng cao, thật bất ngờ khi thấy cô giáo Tống Thị Nhương, 31 tuổi, quê ở Hòa Bình đang cầm tờ Báo Tin tức đọc. Cô Nhương cho biết: Nơi đây cách trung tâm huyện gần 55 km, chưa có điện, không có sóng điện thoại, cơ sở vật chất thì tạm bợ... nên các thầy cô chỉ biết đọc báo để tìm hiểu thông tin bên ngoài. Tôi phụ trách điểm bản Nặm Khăn, chưa có đường giao thông. Khi ra điểm trường trung tâm vội vàng trao đổi với cán bộ xã để được mượn Báo Tin tức về đọc. Đọc Báo Tin tức, chúng tôi nắm được nhiều nguồn thông tin mới phản ánh sâu sắc cuộc sống của người dân trong nước và thế giới. Ở đây, giáo viên khát thông tin như khát gặp người thân, thấy nhà báo đến thăm là mừng và vui lắm... Câu nói của cô giáo Nhương đùa mà thật, khiến chúng tôi cảm nhận được bà con và những người “cõng chữ lên non” ở vùng đất này còn quá nhiều gian nan, thiếu thông tin?


Đến điểm Bưu điện văn hóa xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu cuối giờ chiều, bà con vẫn mải miết đứng, ngồi đọc báo; có cả những người phụ nữ địu con nhỏ nằm ngủ ở sau lưng. Chị Đỗ Thị Vân, cán bộ bưu điện cho biết: “Bà con dân tộc rất ham đọc báo, đủ các lứa tuổi, người thì xem các ấn phẩm về nông nghiệp để học hỏi cách nuôi trồng sao cho hiệu quả kinh tế, người thì tìm hiểu thông tin mới từ Báo Tin tức. Nhiều hôm muộn giờ, người dân vẫn chưa về nhưng mình cũng ráng ở lại để bà con được đọc...”. Tôi quan sát và thấy Báo Tin tức được ghi rõ địa chỉ gửi ở góc tờ báo nên hỏi cách chuyển để báo tới được người dân. Chị Đỗ Thị Vân khẳng định, các ấn phẩm báo chí bưu điện nhận được đều phân chia địa chỉ rõ ràng, kỹ lưỡng để chuyển xuống UBND xã, ở xã có bưu tá sẽ chuyển xuống bản, tránh không mang hình thức và bị thất lạc.


Chủ tịch UBND xã Nậm Loỏng, Giàng A Tủa, dân tộc Mông cho biết: Theo chính sách dân tộc, xã Nậm Loỏng được cấp miễn phí 17 đầu báo, ấn phẩm, trong đó người dân và cán bộ rất thích đọc Báo Tin tức, Báo Nhân dân, Báo Nông thôn ngày nay... Riêng Báo Tin tức, ngoài Đảng ủy - HĐND - UBND xã được nhận báo thì 6 bản cũng được nhận mỗi ngày một tờ. Cán bộ, người dân đọc Báo Tin tức nắm được nhiều thông tin, phản ánh được nhiều mặt của xã hội, truyền tải nhiều thông tin mới. Đặc biệt là trang bìa, hình ảnh, nội dung phù hợp với đời sống của bà con dân bản nên người dân rất thích. Anh Giàng A Tủa là bạn đọc theo dõi Báo Tin tức thường xuyên và thời gian được tiếp cận với báo còn nhiều hơn thâm niên 4 năm làm chủ tịch xã. Anh Tủa cho biết: Báo Tin tức nên có nhiều bài viết phản ánh về chính vùng đất, đồng bào dân tộc; cần có trang chuyên đề đăng tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng sâu, vùng xa. Người dân nắm chắc về những quyền lợi được hưởng, đồng thời cũng hiểu được trách nhiệm của bản thân với xã hội để thực hiện tốt. Có như vậy thì người dân mới tự tìm đến báo để đọc.


Ông Cứ A Lứ, 83 tuổi, dân tộc Mông ở bản Ngài Thầu Thấp, xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) là cán bộ mặt trận bản cũng cùng nghĩ như Chủ tịch xã Nậm Loỏng. Ông Cứ A Lứ làm cán bộ y tế xã về hưu và được đọc Báo Tin tức từ lâu. Theo ông Lứ, dân bản thường xuyên theo dõi, đọc Báo Tin tức vì báo có nhiều bài viết sâu sắc, hình ảnh trên mặt báo đẹp... nhưng báo cần nâng cao hơn nữa về nội dung, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nếu Báo Tin tức xây dựng được chuyên mục riêng đăng tải kịp thời những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân; thì họ sẽ biết quyền và nghĩa vụ của mình thông qua các chính sách của Nhà nước thì nhiệm vụ tuyên truyền của báo sẽ phát huy hiệu quả.


Chị Lù Thị Súa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Khun Há cũng cho rằng: Người dân tộc thiểu số dân trí thấp nên không hiểu biết nhiều nên thường bị một số kẻ xấu xúi giục, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Để có kiến thức nói chuyện với chị em phụ nữ, bản thân chị luôn đọc Báo Tin tức để nắm thông tin kể lại cho mọi người nghe. Từ đó, chị em vận động gia đình cố gắng làm kinh tế vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để, góp phần xây dựng bản, làng văn hóa... Chị Súa thường xuyên đọc Báo Tin tức, vì nội dung của báo rất phong phú, nắm được nhiều thông tin mới đa chiều phục vụ cho công tác tuyên truyền của chị.


Những năm vừa qua, với sự cố gắng của lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em, Báo Tin tức ngày càng đi vào đời sống của nhân dân. Đặc biệt, thông qua Ủy ban Dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn thực sự có điều kiện tiếp cận với nguồn thông tin trong cả nước. Trong đó, Báo Tin tức cũng được người dân ở vùng sâu vùng xa quan tâm và đón đọc, dần khẳng định được tiếng nói của dân, tiếng nói của Chính phủ tới cộng đồng các dân tộc Việt Nam.


Bài và ảnh: Việt Hoàng (Hội Văn học - Nghệ thuật Lai Châu)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN