12:18 19/12/2012

Y án tử kẻ giết mẹ, bóp cổ em

Ngày 19/12, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với Trần Đình Tri (18 tuổi, trú thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Ngày 19/12, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với Trần Đình Tri (18 tuổi, trú thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị).


Nghịch tử Trần Đình Tri tại phiên tòa. Ảnh dantri.com.vn


Đây là vụ án gây xôn xao dư luận địa phương vì nạn nhân do Tri gây ra chính là mẹ và em ruột của y.


Theo cáo trạng, 19/6/2012, Tri bị mẹ là bà Trần Thị Ánh trách mắng vì việc y lấy trộm bó lúa trong nhà đem bán lấy tiền chơi game. Tức giận, Tri bóp cổ em trai ruột là Trần Đình Thành Luân (11 tuổi) đến khi Luân bất động.


Tưởng Luân đã chết (việc Luân không chết ngoài ý muốn của Tri), Tri ra bếp dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Ánh làm bà Ánh tử vong tại chỗ.


Sau khi gây án, Tri còn lập hiện trường giả, xóa dấu vết và thông báo cho người thân về cái chết của bà Ánh và vờ như mình không liên quan.



TTXVN/Tin tức