07:15 13/07/2012

Y án chung thân hai tên đánh bom 'chợ Vòm' ở Nga

Ngày 12/7, Tòa án Tối cao Nga đã giữ nguyên bản án dành cho hai tên khủng bố theo chủ nghĩa phát xít mới gồm Nikolai Korolev và Oleg Kostarev bị phạt tù chung thân (mức án nặng nhất ở Nga) vì tội tổ chức vụ đánh bom chợ Cherkizovo cũ (mà người Việt quen gọi là Chợ Vòm)...

Ngày 12/7, Tòa án Tối cao Nga đã giữ nguyên bản án dành cho hai tên khủng bố theo chủ nghĩa phát xít mới gồm Nikolai Korolev và Oleg Kostarev bị phạt tù chung thân (mức án nặng nhất ở Nga) vì tội tổ chức vụ đánh bom chợ Cherkizovo cũ ( mà người Việt quen gọi là Chợ Vòm) và giết hại công dân nước ngoài.


Ngày 21/8/2006, vụ đánh bom trong khu chợ Cherkizovo đã cướp đi sinh mạng của 14 người, trong đó có 11 người nước ngoài. Sau đó, các nhân viên bảo vệ chợ đã bắt giữ ngay 2 tên tham gia đánh bom.




Hai tên Korolev và Kostarev tại phiên tòa tháng 4/2012. Nguồn: Internet



Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được quả bom do tên Kostarev, sinh năm 1986 tự chế. Theo lời khai của hắn, Kostarev đã cùng 4 đồng bọn tổ chức vụ nổ này. Cảnh sát cũng xác định được tất cả các nghi phạm đều là thành viên của một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan mang tên “Spas” (Giải cứu), đã gây ra hàng loạt vụ phạm tội khác mang tính chất hằn thù sắc tộc. Cầm đầu nhóm "Spas" là cựu thượng sĩ an ninh Sergei Klimuk, một trong những tên đã tổ chức vụ đánh bom trên đây.


Ngày 15/8/2008, tòa án Moscow (Mátxcơva) đã kết án phạt tù giam các bị cáo tham gia đánh bom chợ Cherkizov từ 2 năm đến chung thân. Riêng ba tên Klimuk,  Korolev và Kostarev bị phạt tù chung thân, hai tên sau đã làm đơn kháng án lên Tòa án tối cao LB Nga.


TTXVN/ Tin Tức