08:17 10/08/2012

Y án 7 năm tù với cán bộ Techcombank nhận hối lộ

Ngày 10/8, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ cán bộ Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định nhận hối lộ do bị cáo Phan Thanh Nhật (SN 1983, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) rút đơn kháng cáo.

Ngày 10/8, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ cán bộ Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định nhận hối lộ do bị cáo Phan Thanh Nhật (SN 1983, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) rút đơn kháng cáo.

 

Như vậy mức án 7 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nhật và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, TP Hồ Chí Minh) về tội “nhận hối lộ” sẽ có hiệu lực thi hành.

 

Theo án sơ thẩm, Phan Thanh Nhật là Giám đốc và Nguyễn Anh Tuấn là Chuyên viên quan hệ khách hàng của Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lê Quang Định (quận Phú Nhuận) trực thuộc Chi nhánh Techcombank Gia Định, TP Hồ Chí Minh. Đầu tháng 10/2010, ông Võ Đình Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đất Vàng Len đến Phòng giao dịch Lê Quang Định gặp Phan Thanh Nhật để liên hệ vay vốn cho công ty. Sau khi tiến hành thẩm định, Phòng giao dịch quyết định cho ông Minh vay 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên Nhật “ra giá” ông Minh phải chi 3% tổng số tiền cho vay (khoảng 170 triệu đồng) thì Nhật mới chịu giải ngân sớm. Ông Minh đề nghị Nhật giảm từ 3% xuống còn 2% do ông đang phải vay nóng với lãi suất cao bên ngoài nhưng Nhật không đồng ý.

 

Cuối cùng, ông Minh hứa chung chi 3% thì lúc này Nhật mới cho làm thủ tục giải ngân 8,5 tỷ đồng. Ông Minh đưa trước cho Nhật 70 triệu đồng, Nhật liên tiếp gọi điện đòi phải đưa tiếp phần còn lại cho đủ 3% thì mới thôi. Ông Minh tiếp tục xin Nhật giảm xuống còn 2% nhưng Nhật không chịu, đe doạ thu hồi vốn vay trước thời hạn. Nhật còn tự soạn thảo, ký công văn thông báo Công ty Đất Vàng Len vi phạm cam kết hợp đồng tín dụng, chưa bổ sung hoá đơn giá trị gia tăng, chưa có dấu hiệu giao dịch trên tài khoản công ty tại Techcombank hòng gây áp lực buộc ông Minh phải chi đủ số tiền 3% cho mình. Trong khi đó, Nguyễn Anh Tuấn cũng "biết chuyện" chung chi 3% và muốn hưởng lợi nên hứa ông Minh giảm xuống còn 2%.

 

Sau khi nhận 70 triệu đồng từ ông Minh, Nhật đưa cho Tuấn 5 triệu đồng. Cho rằng số tiền này là quá ít, Tuấn gọi điện cho ông Minh đòi đưa tiếp 100 triệu đồng còn lại. Từ đó, liên tục cả Nhật và Tuấn thay nhau nhắn tin, gọi điện ép ông Minh phải đưa hết 3% nói trên. Ông Minh đã ghi âm các cuộc điện thoại này lại và có đơn gửi Cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận tố cáo hành vi của Nhật và Tuấn.

 

Ngày 22/1/2011, khi ông Hồ Ngọc Quý, nhân viên kế toán Công ty Đất Vàng Len đưa 50 triệu đồng cho Tuấn và 48,5 triệu đồng cho Nhật thì bị Cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang. Ngày 12/4/2012, xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nhật và Tuấn cùng mức án 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Sau đó, Nhật đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn Tuấn không kháng cáo.

 

TTXVN/Tin tức