02:08 22/02/2012

Xyri triển khai quân ồ ạt ngoài thành phố Homs

Hãng AFP ngày 21/2 đưa tin, chính phủ Xyri đang ồ ạt tập trung binh sĩ và xe tăng về khu vực bên ngoài thành phố Homs nhằm chuẩn bị cho khả năng tấn công trên bộ.

Nga không dự hội nghị về Xyri

Hãng AFP ngày 21/2 đưa tin, chính phủ Xyri đang ồ ạt tập trung binh sĩ và xe tăng về khu vực bên ngoài thành phố Homs nhằm chuẩn bị cho khả năng tấn công trên bộ. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng, các trận pháo kích dữ dội bằng đạn 130 mm giữa quân chính phủ và phe đối lập đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng tại các khu vực thuộc Homs. Nhiều nhà hoạt động cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn tới một trận chiến dữ dội mới trên các đường phố ở Homs.

Khói bốc lên tại thành phố Saraqib, tây bắc Xyri, sau các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập.


Hãng Itar - Tass cùng ngày cho biết, Nga kêu gọi Liên hợp quốc cử đặc phái viên đến Xyri để hỗ trợ việc điều phối các vấn đề an ninh và chuyển giao hàng viện trợ nhân đạo. Trước đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho rằng LHQ cần tham gia giải quyết vấn đề viện trợ nhân đạo cho Xyri sau khi Tổ chức Chữ thập đỏ được phép chuyển hàng viện trợ đến một số khu vực của nước này.

Liên quan đến Hội nghị Những người bạn Xyri, dự kiến diễn ra tuần tới tại thủ đô Tuynít của Tuynidi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 21/2 nói rõ, Mátxcơva sẽ không tham dự sự kiện này vì hội nghị này không mời đại diện chính phủ Xyri. Ông Lukashevich cho rằng, hội nghị sẽ không giúp ích cho tiến trình đối thoại và cộng đồng quốc tế cần hành động như người bạn của toàn thể nhân dân Xyri, chứ không phải là chỉ dành cho một phe phái ở quốc gia này.
Trong một diễn biến có liên quan, ngày 21/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định, lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Xyri là “nhất quán và rõ ràng”, không tán thành sự can thiệp vũ trang hoặc ép buộc cái gọi là “thay đổi chế độ” ở Xyri. Ông Hồng Lỗi cũng xác nhận Trung Quốc đã nhận được lời mời dự Hội nghị Những người bạn Xyri. Trung Quốc hoan nghênh các nỗ lực xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Xyri, tuy nhiên, mục tiêu và cơ chế của hội nghị cần phải được xem xét thêm. Ông Hồng Lỗi không đề cập đến việc Trung Quốc có tham dự sự kiện này hay không.

Trần Long