05:23 11/05/2012

Xyri tố cáo nước ngoài dính líu tới các vụ khủng bố

Truyền hình quốc gia Xyri cho biết ngày 11/5, quân đội nước này đã phá một âm mưu đánh bom liều chết ở thành phố Aleppo. Theo nguồn tin trên, đối tượng định đánh bom liều chết đã bị tiêu diệt. Trong chiếc xe của đối tượng này có tới 1.200 kg chất nổ.

Truyền hình quốc gia Xyri cho biết ngày 11/5, quân đội nước này đã phá một âm mưu đánh bom liều chết ở thành phố Aleppo. Theo nguồn tin trên, đối tượng định đánh bom liều chết đã bị tiêu diệt. Trong chiếc xe của đối tượng này có tới 1.200 kg chất nổ.

 

Hiện trường vụ đánh bom kép tại thủ đô Đamát, Xyri ngày 10/5.

Trước đó, ngày 10/5, tại thủ đô Đamát đã xảy ra hai vụ đánh bom đẫm máu làm 55 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương. Đài truyền hình quốc gia Xyri đưa tin, hai vụ đánh bom liều chết do các phần tử khủng bố tiến hành. Những kẻ đánh bom đã sử dụng hơn 1.000 kg thuốc nổ trong các xe của chúng để thực hiện vụ tấn công.


Vụ đánh bom kép tại Đamát hôm 10/5 đã khiến dư luận lo ngại Xyri đang tiến gần hơn tới nội chiến. Giới phân tích cho rằng bạo lực càng leo thang, chủ nghĩa cực đoan mà chính quyền Tổng thống Xyri Bashar al-Assad cảnh báo từ những ngày đầu bùng nổ khủng hoảng ngày càng bộc lộ rõ.


Ngày 11/5, Bộ Ngoại giao Xyri tuyên bố hai vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thủ đô Đamát một ngày trước đó là dấu hiệu cho thấy nước này đang đối mặt với chủ nghĩa khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn. Đamát đồng thời kêu gọi HĐBA LHQ đấu tranh với các nước hoặc các tổ chức đã hỗ trợ những hành vi bạo lực trong cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad kéo dài 14 tháng qua.


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng ngày đã mạnh mẽ lên án vụ đánh bom kép ở Đamát, đồng thời tuyên bố chính phủ Xyri và phe đối lập phải “tránh xa” các cuộc tấn công khủng bố như trên. Người phát ngôn của LHQ Martin Nesirky cho biết, ông Ban Ki-moon đã nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên xung đột ngừng mọi hành động bạo lực và “tránh xa các vụ đánh bom bừa bãi và những hành vi khủng bố khác”. Tất cả các bên phải tôn trọng Nghị quyết 2043 của HĐBA LHQ, theo đó thành lập một lực lượng giám sát ngừng bắn và yêu cầu chấm dứt bạo lực trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Assad đã nhất trí với Đặc phái viên chung của LHQ - Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan.


Đại sứ Xyri tại LHQ Bashar Jaafari ngày 11/5 cho biết trong số các chiến binh nước ngoài thiệt mạng trong cuộc xung đột đang gia tăng ở nước này có những người mang quốc tịch Anh, Pháp, Bỉ, Tuynidi, Libi, Palextin và Gioócđani. Phát biểu trước HĐBA, ông Jaafari xác nhận chính phủ có danh sách 12 phần tử khủng bố nước ngoài bị tiêu diệt tại Xyri, trong đó có 1 công dân Pháp, 1 công dân Anh và 1 công dân Bỉ; ngoài ra còn có 26 tay súng nước ngoài bị bắt giữ. Các đối tượng trên thừa nhận “vào Xyri để tiến hành các chiến dịch khủng bố”, một số “có liên quan” đến Al-Qaeda. Ông Jaafari cho biết, danh sách các tay súng bị bắt giữ đã được gửi cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và HĐBA. Ông cũng lên án các nước Arập vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ các chiến binh nước ngoài và phiến quân Xyri.

Mỹ cũng cực lực lên án các vụ đánh bom liều chết tại Đamát, gọi đây là vụ giết hại dân thường bừa bãi “đáng trách”. Oasinhtơn kêu gọi chính phủ Xyri thực thi đầy đủ và ngay lập tức kế hoạch hòa bình sáu điểm nhằm ngăn ngừa các vụ leo thang bạo lực khác. Nhà Trắng cũng bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch hòa bình của ông Annan. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng sáng kiến hòa bình nói trên đã giúp giảm bớt phần nào tình trạng bạo lực và sẽ đặt nền tảng cho một tiến trình chuyển tiếp tại Xyri. Ông Carney từ chối buộc tội phe đối lập Xyri chịu trách nhiệm về vụ khủng bố, và cho rằng thủ phạm là các phần tử cực đoan đang tìm cách lợi dụng sự hỗn loạn tại Xyri trong thời điểm này.


Tình hình Xyri đã được thảo luận trong cuộc hội đàm ngày 11/5 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp nước chủ nhà Dương Khiết Trì, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của ông Lavrov để tham dự Hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Tại cuộc gặp, hai bên cam kết nỗ lực tìm ra giải pháp chính trị cho vấn đề Xyri. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều ủng hộ kế hoạch hòa bình 6 điểm ở Xyri do Đặc phái viên Liên đoàn Arập (AL) - Liên hợp quốc (LHQ) Kofi Annan đề xuất, đồng thời yêu cầu “các thế lực bên ngoài” ngừng gây trở ngại cho việc thực thi kế hoạch này để sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Xyri. Về phần mình, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh con đường phát triển của Xyri phải do nhân dân nước này quyết định, nên tất cả các bên phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Xyri.


Thu Hằng - Hồng Hạnh