04:00 13/04/2012

Xyri tạm ngưng tiếng súng

Bầu không khí lắng dịu đã trở lại với Xyri ngày 12/4, ngày đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Xyri và phe đối lập có hiệu lực theo kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL), ông Kofi Annan đề xuất.

Bầu không khí lắng dịu đã trở lại với Xyri ngày 12/4, ngày đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Xyri và phe đối lập có hiệu lực theo kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL), ông Kofi Annan đề xuất.

Người dân Xyri vui mừng với thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo hãng tin Pháp AFP, cựu Tổng Thư ký LHQ Annan ngày 12/4 đã báo cáo với Hội đồng Bảo an LHQ rằng, tình hình Xyri đã “yên ả hơn” khi lệnh ngừng bắn được thực thi.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng ngày cũng xác nhận tình hình Xyri “có vẻ yên ả hơn”. Tân Hoa xã cho biết, người đứng đầu LHQ cũng kêu gọi chính phủ Xyri thực thi các cam kết với kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Annan đồng thời yêu cầu phe đối lập ở nước này chấm dứt hành vi bạo lực dưới mọi hình thức.
Hãng tin AFP đã liên lạc qua điện thoại với các nhân chứng tại các thành phố Homs, Hama, Idlib và được biết tình hình ở những “điểm nóng” này khá yên ắng. Nguồn tin từ Đamát cũng cho biết, tiếng súng đã không còn vang lên ở thủ đô của Xyri.

Theo hãng thông tấn SANA của Xyri, ngay trong ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chính phủ nước này đã kêu gọi những người dân đi lánh nạn ở cả trong và ngoài nước trở về nhà và cam kết giúp đỡ người dân khôi phục cuộc sống. Bộ Nội vụ Xyri cũng tuyên bố ân xá cho tất cả những người đã tham gia các nhóm vũ trang chống chính phủ mà chưa phạm tội giết người nếu họ ra trình diện nhà chức trách.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Xyri tuyên bố ngừng hoạt động quân sự tại các thành phố của nước này kể từ sáng 12/4, nhưng vẫn bảo lưu quyền đáp trả bất cứ vụ tấn công hoặc hành động gây hấn nào từ phía đối lập.

Trong phản ứng quốc tế đầu tiên, ngày 12/4, Trung Quốc đã hoan nghênh chính phủ Xyri thực hiện cam kết ngừng bắn toàn diện và rút quân khỏi một số thành phố, đồng thời kêu gọi phe đối lập tôn trọng kế hoạch hòa bình do LHQ bảo trợ nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài hơn một năm qua.

Cùng ngày, Nga kêu gọi có thêm thời gian cho việc thực hiện kế hoạch hòa bình của ông Annan trong bối cảnh lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt nhiều tháng bạo lực ở Xyri đã có hiệu lực. Trong cuộc trả lời truyền hình bên lề Hội nghị ngoại trưởng G8 ở Oasinhtơn (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad "đang đảm bảo với chúng ta rằng ông đã sẵn sàng" thực thi sáng kiến hòa bình của Đặc phái viên Annan.

Tuy nhiên, theo AFP, tại cuộc họp kín của HĐBA ngày 12/4, Đặc phái viên Annan đã kêu gọi HĐBA yêu cầu chính phủ Xyri phải rút hết quân đội khỏi các thành phố có biểu tình.

Minh Hằng