08:04 18/08/2011

Xyri dập tắt bạo loạn ở Latakia

Theo hãng thông tấn SANA của Xyri ngày 17/8 (giờ Việt Nam), các lực lượng thực thi pháp luật Xyri dưới sự hỗ trợ của xe tăng đã dập tắt một vụ bạo loạn ở khu vực quận al-Ramel thuộc thành phố biển Latakia.

Theo hãng thông tấn SANA của Xyri ngày 17/8 (giờ Việt Nam), các lực lượng thực thi pháp luật Xyri dưới sự hỗ trợ của xe tăng đã dập tắt một vụ bạo loạn ở khu vực quận al-Ramel thuộc thành phố biển Latakia.

Người dân thành phố miền đông Deir Zor vẫy chào lực lượng quân đội Xyri. Ảnh do SANA cung cấp


Binh lính Xyri đã vây bắt một số tay súng mà chính phủ Xyri gọi là nhóm khủng bố vũ trang, tháo dỡ nhiều thuốc nổ và mìn do các tay súng này cài dưới mặt đất. Sau đó, người dân thành phố Latakia đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường.

Trái lại, theo kênh truyền hình al-Jazeera, người biểu tình chống chính phủ Xyri cáo buộc các chiến dịch ở Latakia đã cướp đi mạng sống của ít nhất 36 người trong 4 ngày qua. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, đụng độ đã diễn ra gay gắt giữa quân chính phủ với người biểu tình ở nhiều khu vực như al-Ramel, Masbah al-Shaab, Ain Tamra trong hơn 3 giờ đồng hồ. Trong mấy ngày qua, hơn 5.000 người ở trại tị nạn Ramel (phía nam Latakia) đã phải bỏ chạy.

Trước những thông tin trên, chính quyền Xyri cáo buộc kênh truyền hình al-Jazeera và các phương tiện thông tin nước ngoài khác đã bịa đặt thông tin về các cuộc biểu tình ở Xyri. Bộ trưởng Ngoại giao Xyri Walid Muallem, cho rằng các cơ quan truyền thông này đã phớt lờ thực tế là chính các nhóm khủng bố có vũ trang đã kích động bạo lực.

Liên quan đến tình hình Xyri, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về Libăng, ông Michael Williams ngày 17/8 cho biết, LHQ đã rút 26 nhân viên không có nhiệm vụ cấp bách và thân nhân của họ khỏi Xyri. Ông Williams cũng bày tỏ "hết sức quan ngại" về tình hình tại thành phố Latakia.
Theo dự kiến, hôm nay (18/8), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt về Xyri với sự tham dự của Cao ủy Nhân quyền LHQ Navi Pillay.

Thùy Dương