06:14 11/06/2015

Xung đột lan tới biên giới Syria - Liban

Lực lượng đồng minh của quân đội Syria này đã bắt đầu chiến đấu chống lại IS dọc tuyến biên giới với Syria.

Ngày 10/6, người đứng đầu phong trào Hezbollah của Liban Hassan Nasrallah cho biết lực lượng đồng minh của quân đội Syria này đã bắt đầu chiến đấu chống lại các phần tử thánh chiến thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng dọc tuyến biên giới với Syria.

Binh sĩ Syria giao tranh với IS tại khu vực đông bắc thành phố cổ Palmyra. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Al-Manar, ông Nasrallah xác nhận xung đột đã nổ ra giữa IS và Hezbollah ở phía Đông dãy núi Qalamun và trên biên giới Syria-Liban, trong đó phía IS kích động cuộc giao tranh.

Ông Nasrallah tuyên bố hàng chục phần tử IS đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ ác liệt giữa hai bên, trong khi phía Hezbollah cũng bị thiệt hại song không đưa ra con số chính xác.

Quân đội Syria cùng phong trào Hezbollah mở chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang nổi dậy ở biên giới hai nước vào khoảng một tháng trước. Theo ông Nasrallah, đến nay hai bên đã kiểm soát các khu vực đồi núi chính của dãy Qalamun sau khi đánh bại các tay súng IS và nhóm "Mặt trận Al-Nusra" có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Cũng trong ngày 10/6, kênh truyền hình tiếng Arab al-Mayadeen TV đưa tin quân đội Syria đã giành lại toàn bộ các mỏ dầu chiến lược ở thị trấn al-Jisel thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria sau giao tranh với IS.

Nhóm phiến quân này đổ bộ vào al-Jisel hai ngày trước đó, buộc quân đội Syria phải triển khai lực lượng dự phòng và sau cùng đã siết chặt được an ninh tại khu vực này hôm 10/6. Theo kênh al-Mayadeen TV, giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô phía Đông al-Jisel, song các mỏ dầu ở thị trấn này không bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết IS đã kích nổ một đường ống dẫn khí đốt từ miền Đông Syria tới các vùng ngoại ô thủ đô Damascus. Theo Giám đốc SOHR Abdel Rahman, đường ống này nằm gần một sân bay quân sự ở phía Đông tỉnh Homs, vốn được dùng để vận chuyển khí đốt tới ngoại ô Damascus và Homs để sản xuất điện cũng như sưởi ấm cho nhà dân.

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, các nguồn tin khu vực ngày 10/6 cho biết tổ chức khủng bố này đã đụng độ với lực lượng Hồi giáo thánh chiến khác ở thành phố Derna, miền Đông Libya.

Ít nhất 20 tay súng đã thiệt mạng, trong đó có 3 chỉ huy của nhóm vũ trang cực đoan Majlis al-Shura liên kết với al-Qaeda và 16 phần tử IS. Cuộc giao tranh ở Derna bùng phát sau khi một thủ lĩnh của Majlis al-Shura bị giết hại vì từ chối tuyên thệ trung thành với IS.

IS và các nhóm Hồi giáo khác đã phát triển mạnh mẽ ở Libya kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột giữa chính quyền Libya với các lực lượng đối lập nhằm kiểm soát nguồn khai thác dầu mỏ.



TTXVN/Tin tức