10:07 15/10/2014

Xung đột bùng phát bên ngoài nhà Quốc hội Ukraine

Ngày 14/10, đụng độ đã bùng phát trước cửa tòa nhà Quốc hội Ukraine giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát bảo vệ tòa nhà.

Ngày 14/10, đụng độ đã bùng phát trước cửa tòa nhà Quốc hội Ukraine giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát bảo vệ tòa nhà.

 

Các nhà hoạt động của đảng cánh hữu và phong trào dân tộc chủ nghĩa đụng độ với cảnh sát bên ngoài nhà quốc hội ngày 14/10. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Đụng độ bùng phát sau khi có hàng nghìn người ủng hộ đảng Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc tham gia tuần hành để kỷ niệm ngày Quân đội khởi nghĩa Ukraine. Trong lúc tuần hành, một số người đeo mặt nạ đã tấn công và ném pháo vào lực lượng cảnh sát canh giữ bên ngoài tòa nhà Quốc hội trong lúc các nghị sĩ đang họp. Nguyên nhân đụng độ do một số người biểu tình bất bình với việc các nghị sĩ nhiều lần bỏ phiếu bác đề xuất công nhận một số thành viên của đảng Svoboda là anh hùng dân tộc.

 

Trong tuyên bố đưa ra ngay sau đó, đảng Svoboda tuyên bố không chịu trách nhiệm về các cuộc đụng độ trên, đồng thời hối thúc cảnh sát có biện pháp cần thiết để tránh gây thương vong.

 

* Trong một diễn biến khác, chính quyền thành phố Mariupol ở miền Đông Ukraine thông báo 7 dân thường đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong các vụ pháo kích gần một đám tang ở ngoại ô thành phố này.

 

Tòa thị chính thành phố xác nhận "một số quả đạn pháo đã phát nổ trên địa phận làng Sartana", ngay ở ngoại ô thành phố Mariupol thuộc vùng Donetsk. Đây là vụ pháo kích đầu tiên ở thành phố này kể từ khi chính quyền Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng đòi độc lập hôm 5/9 vừa qua. Trước đó cùng ngày, các nguồn tin quân sự cho biết 7 binh sĩ cũng đã thiệt mạng tại Mariupol.

 

TTXVN/Tin Tức