04:11 19/04/2012

Xuđăng tuyên chiến với Nam Xuđăng

Ngày 18/4, Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir tuyên bố sẽ lật đổ Chính phủ Nam Xuđăng, trong bối cảnh đối đầu quân sự giữa hai bên đang leo thang nghiêm trọng ở khu vực biên giới.

Ngày 18/4, Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir tuyên bố sẽ lật đổ Chính phủ Nam Xuđăng, trong bối cảnh đối đầu quân sự giữa hai bên đang leo thang nghiêm trọng ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh của Đảng Đại hội Dân tộc ở Khắctum, ông Bashir tuyên bố: "Từ hôm nay khẩu hiệu của Xuđăng là giải phóng các công dân Nam Xuđăng khỏi ách cai trị của Phong trào Giải phóng Nhân dân Xuđăng (SPLM)". Ông Bashir cũng nhấn mạnh "mục tiêu chính là xóa bỏ hoàn toàn" chính phủ Nam Xuđăng, nêu rõ "có hai sự lựa chọn: hoặc là quân đội Xuđăng sẽ tiến đến Giuba hoặc là Nam Xuđăng sẽ tiến về Khắctum".

Sau khi Tổng thống Bashir đưa ra tuyên bố trên, Nam Xuđăng lên tiếng kêu gọi Xuđăng ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thông tin Nam Xuđăng Barnaba Marial Benjamin khẳng định Giuba hoàn toàn không có kế hoạch thay đổi chế độ tại Xuđăng hay xâm chiếm Khắctum, đồng thời cáo buộc Xuđăng đã sử dụng Heglig làm căn cứ phát động các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí bên trong lãnh thổ Nam Xuđăng. Ông Benjamin cũng nhấn mạnh "chỉ có thể giải quyết bất đồng giữa hai nước một cách hòa bình thông qua vai trò trung gian của Liên minh châu Phi (AU)".



Phát biểu tại đại hội Đảng Đại hội Dân tộc cầm quyền ở Khắctum ngày 18/4, Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir tuyên bố chiến tranh với Nam Xuđăng. Ảnh: THX/TTXVN



Phản ứng trước diễn biến mới này, Mỹ đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi Xuđăng và Nam Xuđăng ngừng giao tranh "ngay lập tức và vô điều kiện". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner một lần nữa kêu gọi Nam Xuđăng rút quân khỏi vùng tranh chấp Heglig đồng thời yêu cầu Xuđăng ngừng các cuộc không kích. Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Xuđăng và Nam Xuđăng Princeton Lyman đang có chuyến công du con thoi tới Giuba và Khắctum nhằm hối thúc hai nước quay trở lại tiến trình đàm phán do AU bảo trợ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/4, Nam Xuđăng đã chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 188 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Phát biểu chúc mừng Nam Xuđăng nhân sự kiện này, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde cam kết IMF sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ Nam Xuđăng thành lập các quỹ ổn định kinh tế và tăng trưởng. Hiện IMF đang tham gia một quỹ tín thác trị giá 11 triệu USD để hỗ trợ Nam Xuđăng trong 4 năm tới.

WB cũng hoan nghênh việc Nam Xuđăng trở thành thành viên của IMF và WB, coi đây là một "trường hợp thử nghiệm" các nguyên tắc của WB đối với việc các công dân xây dựng nhà nước với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển quốc tế.

TTXVN/Tin tức