09:11 28/09/2011

Xuất khẩu của Việt Nam sang Mêhicô tiếp tục tăng nhanh

Báo cáo ngày 27/9 của Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô cho biết trong 7 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Bắc Mỹ này tiếp tục tăng nhanh với tốc độ gần 20%


Báo cáo ngày 27/9 của Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô cho biết trong 7 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Bắc Mỹ này tiếp tục tăng nhanh với tốc độ gần 20%, đạt 527,7 triệu USD so với con số 440 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Mêhicô, báo cáo công bố hàng tháng nói trên nhận định cho dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mêhicô giảm 10,37%, từ trên 82 triệu USD của tháng 7/2010 xuống còn 74,1 triệu USD trong tháng 7 năm nay, nhưng vẫn giữ đà tăng nhanh và khả năng kim ngạch trao đổi thương mại song phương trong năm 2011 vượt ngưỡng 1 tỷ USD là hoàn toàn khả thi.

Cũng trong 7 tháng đầu năm 2011, kim ngạch nhập khẩu của nước ta từ Mêhicô đạt 38,3 triệu USD, giảm tới 11% so với con số 43 triệu USD của cùng kỳ năm trước, chủ yếu do các doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được các nguồn hàng thay thế tại các thị trường gần hơn, yếu tố quan trọng để giảm giá cước vận chuyển và từ đó giảm nguy cơ rủi ro.

Theo đánh giá chung của Văn phòng Thương mại Đại sứ quán nước ta, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua sang Mêhicô vẫn giữ được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2010, trong khi nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai tại Mỹ Latinh này có xu hướng giảm nhanh, điều đó khẳng định cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về Việt Nam.

TTG