03:09 19/03/2012

Xuất khẩu của Việt Nam sang Mêhicô tăng mạnh

Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại nước chủ nhà cho biết trong tháng đầu tiên của năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đạt trên 97,4 triệu USD, tăng gần 41% so mức 69,3 triệu USD cùng kỳ năm trước đó, chủ yếu do tăng khối lượng xuất khẩu.

Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại nước chủ nhà cho biết trong tháng đầu tiên của năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đạt trên 97,4 triệu USD, tăng gần 41% so mức 69,3 triệu USD cùng kỳ năm trước đó, chủ yếu do tăng khối lượng xuất khẩu.

Cũng trong tháng 1/2012, Việt Nam nhập khẩu hơn 4 triệu USD hàng hóa từ Mêhicô, giảm 22% so với mức trên 5,1 triệu USD của cùng kỳ năm 2011. Các ngành, các bộ và các nhà xuất nhập khẩu Mêhicô đang có kế hoạch đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại và có chương trình hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu cân bằng trong trao đổi thương mại song phương trong năm nay và các năm tiếp theo.

Việt Nam xuất sang Mêhicô chủ yếu vẫn là hải sản. Nguồn: Internet


Việt Nam xuất sang Mêhicô chủ yếu vẫn là hải sản, đặc biệt là cá basa philê đông lạnh và cá ngừ vây vàng, giầy dép, hàng dệt may, máy in các lọai, máy móc vật liệu điện, sản phẩm gỗ và dụng cụ thể thao. Trong khi đó, Việt Nam nhập từ Mêhicô hóa chất, dược phẩm, linh kiện điện tử, sắt thép và nhựa phế liệu, sợi bông và bột cá. Trong năm 2012, Mêhicô có kế hoạch xuất hoa quả tươi sang Việt Nam, trước mắt là nho.

Năm 2011, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Mêhicô đạt 1.037 tỷ USD, mức kỷ lục kể từ khi hai nước chính thức trao đổi thương mại. Trao đổi thương mại Việt Nam-Mêhicô chỉ đứng thứ hai tại Mỹ Latinh, sau Braxin.

TTXVN/ Tin Tức