08:15 13/08/2012

Xuất hiện thuốc kích dục 'bột cà phê' ở Hong Kong

Sau “bột sung sướng” tại các hộp đêm, gần đây, ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) đã xuất hiện một loại thuốc mê “bột cà phê” kích thích ham muốn tình dục, nhanh chóng trở thành “vũ khí bí mật” của những tên yêu râu xanh.

Sau “bột sung sướng” tại các hộp đêm, gần đây, ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) đã xuất hiện một loại thuốc mê “bột cà phê” kích thích ham muốn tình dục, nhanh chóng trở thành “vũ khí bí mật” của những tên yêu râu xanh.

 

Cần cảnh giác trước những lời mời uống cà phê của bạn chat xa lạ. Ảnh: Internet

 

Sau một thời gian quen biết qua mạng, Ann được bạn trên mạng mời đi uống cà phê ở quán. Nghĩ rằng ở đó nhiều người, mình sẽ an toàn, Ann nhận lời.

 

Chàng thanh niên bạn của Ann tự giới thiệu là sinh viên đại học. Anh ta nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự càng khiến Ann yên tâm hơn với quyết định gặp gỡ.

 

Một lúc sau chàng thanh niên rút ra một gói cà phê, pha và mời Ann uống. Dù thấy lạ vì hai người đang trong quán cà phê, nhưng Ann vẫn uống, không nghĩ rằng hậu quả lại quá nghiêm trọng.

 

Chẳng bao lâu sau, Ann thấy người có cảm giác khác thường, tim đập nhanh, toàn thân nóng tới độ chỉ muốn cởi phăng quần áo ra, không còn làm chủ được nữa. Trong lúc mơ hồ, Ann được chàng thanh niên dìu tới một nhà nghỉ gần đó và bị cưỡng đoạt.

 

Nhớ lại sự việc, Ann vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi, quả quyết trong gói cà phê dứt khoát có thuốc kích thích vì cô không phải là thích quan hệ tình dục tùy tiện.

 

Theo tờ Thái Dương của Hong Kong ngày 13/8, gói cà phê mà Ann uống là một loại thuốc mê “bột cà phê” kích thích ham muốn tình dục, có nguồn gốc từ các hộp đêm ở Trung Quốc đại lục sau đó được tuồn sang Đài Loan (Trung Quốc) và gần đây thâm nhập vào Hong Kong.

 

Loại thuốc mê này được tổng hợp từ nhiều loại ma túy truyền thống như thuốc lắc, Amphetamine…, sau khi uống sẽ mang lại cảm giác ham muốn tình dục. Những người sử dụng “bột cà phê” lâu dài sẽ bị tổn hại về trí nhớ và trí lực, thậm chí uống quá nhiều còn khiến hệ hô hấp ngừng hoạt động.

 

Nhà tư vấn cao cấp Hoàng Bảo Văn, người đã giúp Ann trong vụ việc trên, cho biết năm 2011, cơ quan công tác xã hội Hong Kong đã nhận được yêu cầu giúp đỡ của 150 trường hợp bị đánh thuốc mê, xâm hại tình dục.

 

Những năm trước,không có vụ việc đánh thuốc mê “bột cà phê”, nhưng 6 tháng lại đây, xuất hiện ngày càng hiện tượng xâm hại tình dục theo kiểu này, trung bình mỗi tháng từ 1 tới 2 vụ.

 

Nạn nhân thường là phụ nữ từ 15 tuổi tới 25 tuổi. Sau khi bị cưỡng bức, họ không những cảm thấy hối hận vì đã uống “cà phê” đối tượng gây án mời, mà còn bị chấn động tâm lý, lo lắng sẽ bị mang thai, nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, thậm chí là bệnh AISD.

 

 

Nam Khánh