11:09 16/11/2011

Xuất hiện áp thấp trên biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo vừa xuất hiện vùng áp thấp trên biển. Hồi 1 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp vào khoảng 10.0 đến 12.0 độ Vĩ Bắc; 118.0 đến 120.0 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo vừa xuất hiện vùng áp thấp trên biển. Hồi 1 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10.0 đến 12.0 độ Vĩ Bắc; 118.0 đến 120.0 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, đới gió đông tiếp tục bao phủ toàn miền Bắc tạo ra lớp sương mù dày đặc vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng, ngày và đêm không mưa. Đêm nhiệt độ tăng nhẹ, trời vẫn rét. Phía Tây Bắc bộ gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, có nơi 13 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 -21, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Mưa ở miền Trung thu hẹp lại từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi do đới gió đông hoạt động yếu hơn. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có nơi có sương mù, có mưa rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Bắc Tây Nguyên không mưa, ngày nắng; Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông. Người dân cần đề phòng do mưa dông sau nhiều ngày nắng dễ gây hiện tượng lốc xoáy. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 33 độ C./.



TTXVN/Tin Tức