01:15 16/01/2012

Xuân về trên Trường Sa

Được sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành và đồng bào cả nước, đời sống vật chất, tinh thần của các chiến sĩ đảo Trường Sa ngày càng được nâng cao. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, người lính đảo còn hăng hái tập luyện thể thao, sinh hoạt văn nghệ, đọc sách, báo...

Được sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành và đồng bào cả nước, đời sống vật chất, tinh thần của các chiến sĩ đảo Trường Sa ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, người lính đảo còn hăng hái tập luyện thể thao, sinh hoạt văn nghệ, đọc sách, báo... để trau dồi kiến thức, làm giàu thêm nếp sống văn hóa. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đọc những ấn phẩm của TTXVN.  Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN



Với những cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thường xuyên duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu với chế độ trực chiến, tuần tra, canh gác 24/24 giờ, huấn luyện đi đôi với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nhiều phương án tác chiến, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển - đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Huấn luyện chiến đấu trên thao trường. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Thuyền Chài là một đảo chìm cách Cam Ranh hơn 300 hải lý. Nhìn từ xa đảo có hình dáng như một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân nên có tên gọi là đảo Thuyền Chài. Trong ảnh: Chiến sĩ đánh bắt hải sản cải thiện bữa ăn. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Đảo An Bang nổi danh trong quần đảo Trường Sa là nơi có những con sóng dữ dằn, quái dị chuyên kéo xuồng vào bờ hay đưa xuồng ra xa rất nguy hiểm. Vì vậy, lực lượng tại đảo phải thành lập riêng một đơn vị được huấn luyện kỹ càng với những kỹ năng đặc biệt để “ghìm sóng”. Trong ảnh: Khi sóng lớn ập đến, các chiến sĩ cùng dồn sức đẩy xuồng theo hiệu lệnh chỉ huy. Ảnh: Phong Anh

Đảo Đá Lát là một đảo chìm cách đảo Trường Sa Lớn 14 hải lý về phía Tây. Trong suốt những năm qua, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Vận chuyển hàng Tết từ tàu xuống thuyền để chuyển vào đảo Đá Lát. Ảnh: Hoàng Hùng –TTXVN

Khắc phục khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa vẫn duy trì và phát triển được phong trào tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe phục vụ luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Ngoài các vườn rau xanh như: bầu, mùng tơi, rau lang, chuối, đu đủ..., các chiến sĩ còn phát triển được đàn lợn hơn 70 con, cùng nhiều đàn gà, vịt... Năm 2011, bình quân lượng rau xanh cung cấp cho các cán bộ chiến sĩ đạt hơn 100 kg/người; các loại thực phẩm đạt trung bình 15 kg/người. Trong ảnh: Chăn nuôi lợn trên đảo. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Vườn rau Thanh niên trên đảo Đá Lát. Ảnh: Hoàng Hùng –TTXVN

Học sinh của lớp học duy nhất trên đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Phong Anh